Việt Nam có huy chương vàng ở nội dung đấu kiếm

Thứ Hai, 21/08/2017, 15:48
Kiếm thủ Vũ Thành An đã đem về chiếc huy chương vàng thứ 7 cho đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 29 tại nội dung kiếm chém nam.

Vũ Thành An đã thắng đối thủ Thái Lan với tỷ số 15-6 qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng anh giành được tại Singapore cách đây 2 năm.

Trong trận đấu chung kết vận động viên Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối khi lần lượt dẫn trước đối thủ 8-3 rồi 13-6.

Kiếm thủ Thái Lan đã phải 2 lần xin nghỉ để hội ý với ban huấn luyện. Trên đường vào chung kết, Vũ Thành An đã thắng tuyệt đối VĐV Singapore với tỷ số 15-7 để giành quyền vào chung kết.

Vũ Thành An mang về chiếc huy chương vàng thứ 7. Ảnh: VNE.

Trong khi đó Đỗ Thị Anh thất bại ở tứ kết nội dung Kiếm liễu nữ với tỷ số 11-15, trước Nicolette Berthi của Singapore. 

Đây là thất bại có phần đáng tiếc với kiếm thủ của Việt Nam, khi có thời điểm cô đã dẫn trước đối thủ 3 điểm.

Với huy chương thứ 7 này Việt Nam hiện vẫn đang đứng thứ 3 toàn đoàn. Vị trí thứ 2 thuộc về Singapore. Đoàn chủ nhà vẫn đứng đầu với 21 huy chương vàng.

Bình Nguyễn
.
.
.