U22 Việt Nam thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan

Thứ Năm, 24/08/2017, 14:38
HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận trách nhiệm về thất bại của đội tuyển U22 và xin từ chức.

Thông báo từ nhiệm được HLV người xứ Nghệ đưa ra ngay sau thảm bại khiến Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 29.

"Mong sau quyết định của tôi, mong mọi người hiểu rõ vấn đề những cái tôi đã làm và chưa làm được cho U22. Lỗi đó không nên đổ cho cầu thủ. Tôi là HLV trưởng, tôi chịu toàn trách nhiệm. Mong truyền thông trong nước hãy cố gắng giảm nhẹ bớt, đừng chỉ trích cầu thủ của tôi. Chắc chắn tôi sẽ từ chức. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm", ông Thắng thông báo về quyết định ra đi.

94': Hết giờ! U22 Việt Nam thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan.

90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ

84': Công Phượng nỗ lực đi bóng từ giữa sân, trước khi bóng được chuyển cho Thanh Bình bên cánh trái. Cầu thủ vừa vào sân của Việt Nam tạt bóng ra, đúng tầm băng lên của Văn Thanh., nhưng hậu vệ phải này đệm bóng quá bổng.

82': Văn Khánh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ U22 Thái Lan.

80': U22 Việt Nam đang thi đấu rất cố gắng, nhưng áp lực tâm lý quá lớn đang khi các cầu thủ áo đỏ bế tắc hoàn toàn.

72': Không vào! Đức Chinh sút bóng hụt từ đường căng ngang rất đẹp của Văn Thanh.

70': Việt Nam thay người cuối. Thanh Bình vào thay Văn Toàn.

Công Phượng tiếc nuối với cú sút phạt đền không thành công. Ảnh: VNE.

67': Vào. 3-0 cho Thái Lan. Từ một pha phát bóng nhanh, cầu số 9 của đội bạn đi bóng thẳng vào vòng cấm vượt qua Văn Hậu dứt điểm chéo góc hạ gục Minh Long.

           Trong trận đấu cùng giờ Indonesia đã nâng tỷ số lên 2-0.

65': Không vào! Công Phượng sút phạt đền không thành công.

Công Phượng dứt điểm không thành công. Ảnh: VNE.
Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Ảnh: VNE.
Tình huống Hồng Duy bị phạm lỗi. Ảnh: VNE.

64': Penalty cho Việt Nam. Quang Hải đã lừa được số 14 của Thái Lan buộc hậu vệ áo trắng phải phạm lỗi trong vòng cấm.

62': Không vào! Tuấn Anh thử vận may bằng cú sút xa, nhưng bóng đã đi không trúng đích.

60': U22 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội và tấn công trước U22 Thái Lan, nhưng chúng ta chưa thể tìm được đường vào cầu môn của Muangngam.

57': U22 Việt Nam đang dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ.

55': Trong trận đấu cùng giờ, Indonesia đã có bàn mở tỷ số vào lưới Indonesia. Nếu tỷ số 2 trận đấu được giữ nguyên Việt Nam sẽ đứng thứ 3 bảng B.

52': VÀO! Minh Long mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến U22 Việt Nam nhận bàn thua thứ 2.

      Trong trận đấu cùng giờ, Campuchia chỉ còn 10 người trên sân dù vẫn đang cầm hòa Indonesia.

51': Cầu thủ Việt Nam cho rằng phải được hưởng phạt đền sau tình huống Hồng Duy bị phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài chỉ cho học trò Hữu Thắng hưởng đá phạt. Công Phượng sau đó sút thẳng, nhưng không qua hàng thủ áo trắng.

50': Việt Nam đã dâng cao đội hình trong những phút đầu hiệp hai, thể hiện rất rõ qua việc Văn Thanh, Văn Hậu luôn thường trực bên phần sân Thái Lan.

Hiệp 2: Việt Nam là đội giao bóng.

Hai trận đấu cùng giờ còn lại của bảng B, U22 Timor Leste hòa 1-1 trước U22 Philippines, U22 Campuchia 0-0 U22 Indonesia.

45+4': Hết hiệp 1

45:3': Văn Hậu đi bóng và sút căng từ cánh trái. Bóng hướng vào góc xa, nhưng đi hơi xa so với khung thành Thái Lan..

45+2 ': Vào. Cầu thủ số 16 Phitiwat Sukjitthammakul sút căng, bóng đập người cầu thủ Việt Nam văng vào góc gần. Thái Lan dẫn trước 1-0.

46': Trọng tài người Trung Quốc cho Thái Lan hưởng quả phạt gián tiếp sau tình huống hậu vệ áo đỏ phá bóng không hợp lệ.

45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ!

42': Hồ Tuấn Tài lại bỏ lỡ cơ hôi!. Tiền đạo 21 tuổi kết thúc một pha phản công nhanh của Việt Nam bằng cú sút cận thành đánh bại thủ môn Nont Muangngam đáng tiếc bóng đập xà

34': Văn Thanh bị đau sau tình huống nỗ lực tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan.

Thời gian nghỉ uống nước cũng là thời điểm để các HLV điều chỉnh đội hình nếu cần thiết. Ảnh: VNE.

Hai đội tạm nghỉ uống nước

28': Nguy hiểm! Cầu thủ của U22 Thái Lan vừa xâm nhập vòng cấm của U22 Việt Nam và tung cú dứt điểm, nhưng đội trưởng Tiến Dũng đã cứu nguy kịp thời.

Thái Lan nhỉnh hơn về thế trận. Đội bóng áo trắng cũng quen với thời tiết nắng nóng hiện tại của Malaysia. Ảnh: Dân trí.

24': HLV Thái Lan Worrawoot Srimaka và HLV Nguyễn Hữu Thắng từng đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia thời còn khoác áo thi đấu.

22': Tình huống lên bóng có nét đầu tiên của Việt Nam. Văn Toàn có khoảng trống bên góc phải. Anh ngoặt bóng rồi chuyền lại cho Tuấn Tài. Tiếc là hậu vệ Thái Lan đã áp sát, và chân sút SLNA không thể dứt điểm.

Trận đấu diễn ra căng thẳng. Ảnh: Dân trí.

18':  Hàng thủ Việt Nam bị giật mình sau cú xoạc bóng của Văn Thanh. Tưởng như bóng đã đi hết đường biên ngang nhưng vẫn lăn về phía khung thành. Suýt chút nữa, Minh Long đã phải đối mặt với một cú dứt điểm của Thái Lan.

Phản xạ kịp thời, ngăn bàn thua của Minh Long trước pha sút bóng của Worachit. Ảnh: VNE.

14': Worachit Kanitsribampen thoát xuống bên cánh xâm nhập vòng cấm, nhận bóng rồi dứt điểm trong tư thế không ai kèm. Rất may cho Việt Nam là Phí Minh Long kịp thời phản ứng.

10: Các cầu thủ Việt Nam để lộ khá nhiều sơ hở nơi hàng thủ. Những hậu vệ áo đỏ bọc lót không tốt.

Cú sút dội xà của Picha U-Tra. Ảnh: VNE.

8': Nguy hiểm!. Thái Lan vừa có cú sút dội xà ngang Phí Minh Long. Từ một pha đá phạt góc, bóng bật ra và một Picha U-Tra lao vào dứt điểm từ cự ly 25 mét. Thái Lan dường như đã có sự chuẩn bị tốt trong các pha bóng cố định.

Đội tuyển Việt Nam mặc màu áo truyền thống, áo đỏ quần đỏ. Thái Lan mặc áo trắng

Công Phượng bị theo rất sát. Ảnh: VNE.

6': Hồng Duy vừa bị thổi phạt trong pha tranh chấp với số 12 của Thái Lan.

4': U22 Thái Lan đang nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng, trong khi U22 Việt Nam đeo bám quyết liệt ở giữa sân.

Số lượng CĐV Thái Lan trên khán đài sân Selayang chỉ khoảng 100 người, ít hơn nhiều so với lượng CĐV hùng hậu của Việt Nam. Ảnh VNE.

2': Trận đấu đang diễn ra khá chậm rãi, cả hai đội đều thận trọng và tìm sơ hở của đối phương.

Trận đấu bắt đầu: Thái Lan giao bóng trước

Các nữ cảnh sát Malaysia. Ảnh: VNE.

Trận đấu bắt đầu lúc 15h. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp của cả hai đội ở SEA Games 2017.

Những bóng hồng để cổ vũ U22 Việt Nam. Ảnh: VNE.
Giống trận gặp Indonesia, CĐV Việt Nam có mặt tại sân từ trước lúc trận đấu diễn ra vài tiếng. Ảnh: VNE.
U22 Việt Nam chào khán giả trước khi khởi động. Ảnh: VNE.
CĐV Việt Nam rất tin tưởng vào thầy trò HLV Hữu Thắng. Ảnh: VNE.

HLV Hữu Thắng đưa ra sân đội hình 4-4-2 với thủ môn Minh Long, các hậu vệ Văn Hậu, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh, hàng tiền vệ gồm Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn và cặp tiền đạo Công Phượng-Tuấn Tài.

Thời tiết trên sân Selayang khá nóng, lên đến 40 độ C.

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Khánh, Tiến Dũng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Hậu, Tuấn Tài.

U22 Thái Lan: Nont Muangngam, Sasalak Haiprakhon, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Nopphon Phonkam, Chenrop Samphaodi, Phicha Autra, Saringkan Peomsupa, Phitiwat, Rattanakorn, Worachit.

B.N.
.
.
.