Thúy Vi vừa gặt vàng vẫn lo trả nợ môn thi tốt nghiệp

Thứ Hai, 21/08/2017, 15:36
Giành cú đúp huy chương vàng nhưng ít người biết được Thuý Vi không có được thể lực tốt nhất trong bài thi thương thuật sáng nay (21-8)

Cô gái 24 tuổi bị cúm nặng và với thể trạng đó rất khó để vận động ở cường độ cao đặc biệt bài thi thương thuật có nhiều động tác rất khó.

Vượt lên tất cả “hot girl” của Wushu Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội của mình khi đạt 9,67 điểm và giành HCV.

Thúy Vi từng chia sẻ cảm giác bất ngờ khi giành chiếc huy chương vàng đầu tiên ở môn kiếm thuật bởi cô cho rằng ban giám khảo chắc chắn sẽ "ưu tiên" các vận động viên chủ nhà.

Thúy Vi với huy chương vàng môn kiếm thuật. Ảnh: Diệp diệp

Không chỉ tại đấu trường Sea Games, trong quá khứ, Thuý Vi giành rất nhiều HCV cho Wushu Việt Nam, đặc biệt là tấm HCV tại ASIAD 2014.

Ngoài sức khỏe cô gái sinh năm 1993 còn có một lo lắng khác đó là "nợ môn". Những bạn bè cùng lứa với Thúy Vi tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn hầu hết đã tốt nghiệp, trong khi cô vẫn đang nợ tới 20 môn.

Sở dĩ có điều này bởi Thúy Vi phải dành thời gian cho quá trình chuẩn bị Sea Games 29, xa hơn nữa là giải vô địch thế giới và đặc biệt là kỳ ASIAD diễn ra vào năm sau.

Với lịch thi đấu kín đặc như vậy, cô gái người Hà Nội chưa biết khi nào mới có thể "trả nợ môn" để tốt nghiệp.

B.N
.
.
.