SEA Games ngày 12/6: Giành được 5 huy chương vàng, Việt Nam đứng thứ 3

Thứ Sáu, 12/06/2015, 11:00
Trong một ngày thi đấu kém may mắn khi các vận động viên của chúng ta không thể chiến thắng trong một loạt các trận chung kết và chỉ có được 5 huy chương vàng, Việt Nam đã mất vị trí số 2. Trong khi đó đoàn Thái Lan có cú bứt tốc ngoạn mục khi vươn lên dẫn đầu và đẩy chủ nhà xuống vị trí số 2.

Tính đến 21h ngày 12/6 đoàn thể thao Việt Nam giành được 62 HCV, 41 HCB và 50 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn sau Thái Lan và chủ nhà Singapore.

Thành tích thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 12/6

Huy chương vàng

Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn : Quyền biểu diễn đôi nam nữ (Teakwondo)

Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh: Quyền biểu diễn đồng đội nữ (Teakwondo)

Lê Nghĩa: Bắn đĩa bay đơn nam(bắn súng)

Nguyễn Thị Huyền : Chạy 400 mét (điền kinh)

Trương Thị Kim Tuyến : đối kháng hạng 46 kg( Teakwondo)

Huy chương bạc

 Lê Văn Duẩn : Đua xe đạp tính giờ đơn nam

Lê Hiếu Nghĩa - Lê Thanh Trung - Nguyễn Thiên Phụng: Quyền biểu diễn Đồng đội nam (Taekwondo)

Nguyễn Thị Thật: Đua xe đạp tính giờ đơn nữ

Quách Công Lịch: 400 mét tự do nam (điền kinh)

Nguyễn Thị Phương: Chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật (điền kinh)

Phan Văn Lâm: Nhảy xa.

Phạm Thị Diễm: Nhảy cao.

Phạm Tiến Sản: Chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật (điền kinh)

Đỗ Thị Quyên - Hà Thị Thu - Lưu Kim Phụng - Trần Thị Yến Hoa: chạy 4 x100 mét tiếp sức nữ (điền kinh)

Diễn biến nội dung thi đấu ngày 12/6:

20h20': Pencak Silat : Nguyễn Duy Tiến thua Sheik Alau'ddin của Singapore với tỷ số 2-3 ở trận tứ kết hạng cân 80-85kg nam.

Kim Tuyền với huy chương vàng Teakwondo hạng 46kg. Ảnh: VNE.

20h04' Teakwondo: Trương Thị Kim Tuyến đánh bại Bermejo Irene Therese của Philippines trong trận chung kết 46 kg nữ giành huy chương vàng. Tuyền thắng áp đảo đối thủ với tỷ số 19-7.

Tuyền nhận được nhiều sự cổ vũ từ đồng đội tại bán kết. Ảnh:SEA Games2015.

19h40': Teakwondo: Trương Thị Kim Tuyến bước vào thi đấu với Bermejo Irene Therese của Philippines trong trận chung kết 46 kg nữ. Tuyến đã đánh bại Wilasinee Khamsribusa (Thái Lan)  tron trận bán kết.

Những cú đánh chính xác giúp võ sĩ Indonesia hạ Nguyễn Văn Tú(trái) với tỷ số 5-0. Ảnh: SEA Games2015.

18h33': Pencak Silat: Nguyễn Văn Tú đã nhận thất bại 0-5 trước đối thủ Purnomo Sapto của Indonesia ở tứ kết hạng cân 60-65kg của nam.

Các nữ vận động viên Việt Nam tại đường chạy tiếp sức  4X400 mét. Ảnh: VNE.

17h15': Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng và Trần Thị Yến Hoa đem về một huy chương bạc nội dung 4X100 mét tiếp sức nữ. Huy chương vàng thuộc về đoàn Thái Lan. Một loạt chiến thắng giúp người Thái bứt tốc  với 8 huy chương vàng nhiều hơn Việt Nam.

16h47': HCB điền kinh, VĐV Phạm Văn Lâm giành huy chương bạc nội dung nhảy xa nam với thành tích 7,52m. Giành HCV là VĐV Thái Lan Supanara với thành tích 7,75m.

 16h46' Điền kinh: Phạm Tiến Sản giành huy chương bạc nội dung chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam. Huy chương vàng thuộc về Christopher Jr (Philippines).

Hai vận động viên Việt Nam bỏ khá xa các đối thủ. Ảnh: VNE.
Niềm vui chiến thắng. Ảnh: VNE.

16h20': Điền kinh lại có huy chương bạc nội dung nhảy cao nhờ công Phạm Thị Diễm với mức xa 1mét 83. Huy chương vàng thuộc về Wanida của Thái Lan đạt thành tích 1m85. Huy chương đồng thuộc về Li Michelle của Singapore.

Thi đấu vẫn thi đấu nhưng sở thích chụp ảnh selflife thì không thể bỏ. Ảnh: SEAGames2015

16h17': Điền kinh: Huy chương bạc nội dung chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật của nữ đã thuộc về Nguyễn Thị Phương với thành tích 10phút 32giây61. Giành huy chương vàng là Budiarti Rini của Indonesia với thành tích 10phút 20giây40, huy chương đồng thuộc về một vận động viên Philippine. Trương Thị Thùy chỉ xếp thứ 4.

Quách Công Lịch bị đối thủ vượt lên tại đoạn nước rút. Ảnh: VNE.

15h57': Quách Công Lịch về thứ hai tại chung kết nội dung 400 mét tự do nam nhận huy chương bạc. Người về nhất là Sukkaew Kunanon (Thái Lan). Đồng đội của Lịch là Lương Văn Thao chỉ về thứ tư không có huy chương.
Nỗi buồn của Quách Công Lịch (phải) khi mất vàng trong khoảng khắc. Ảnh: SEAGames2015.com
Hai nữ vận động viền điền kinh và cán bộ đoàn thể thao Việt Nam tại Singapore.

15h45': Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng nội dung 400 mét nữ.Huyền về nhất với thành tích 52 giây. Huy chương bạc thuộc về đồng đội của cô, Quách Thị Lan, vận động viên Valabouy của Malaysia.

15h15': Bắn súng: Lê Nghĩa giành huy chương vàng nội dung bắn đĩa đơn nam. Nghĩa giành vị trí số 1 với 15 điểm. Huy chương bạc thuộc vệ xạ thủ Malaysia Chen Seong Fook với 14 điểm, Ang Eric giành huy chương đồng với 13 điểm.

 Bắn cung hứa hẹn huy chương vàng khi Nguyễn Tiến Cương lọt vào chung kết. Đối thủ của Cương là Ruslan Zulfadhli của Malaysia. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 16h30.

14h20': Đua xe đạp: Nguyễn Thị Thật giành huy chương bạc nội dung đua xe đạp tính điểm đơn nữ. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Jutatip Thái Lan ,Som Net Ju Pha của Malaysia giành huy chương đồng.

Nguyễn Thị Thật(áo đỏ) trong lễ trao huy chương. Ảnh: VNE.

12h45': Teakwondo có huy chương bạc, đội tuyển taekwondo nam VN(Lê Hiếu Nghĩa - Lê Thanh Trung - Nguyễn Thiên Phụng) đã giành HCB nội dung biểu diễn đồng đội nam với 7,720 điểm. Giành HCV là đội Philippines với 7,850 điểm.

Tại nội dung này Việt Nam từng giành huy chương vàng thế giới. Ảnh: VNE.

 11h55': Teakwondo có thêm một huy chương vàng. Ba nữ võ sĩ : Châu Tuyết Vân Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh đã đoạt huy chương vàng tại nội dung biểu diễn đồng đội nữ.

Kết quả chấm lại giúp Việt Nam đoạt vàng.

*Chiến thắng của nữ võ sĩ Việt Nam khá gian nan khi lúc đầu tổ trọng tài chỉ cho họ 7.830 điểm đứng sau đoàn Thái Lan (7.900 điểm). Bãn lãnh đạo đội tuyển Teakwondo đã khiếu lại và xin đấu lại. Kết quả đấu lại (12h54') giúp Việt Nam đạt kết quả 7,93 điểm và có chiếc huy chương vàng.

11h05': Bắn cung, VĐV Nguyễn Tiến Cương giành quyền vào chung kết nội dung toàn năng hỗn hợp nam khi đánh bại VĐV Indonesia Sapriatno với tỉ số 144-142 ở bán kết. 
Cua-rơ Lê Văn Duẩn. Ảnh: VNE.

10h55': Đua xe đạp:  Cua-rơ Lê Văn Duẩn về nhì giành huy chương bạc nội dung cá nhân nam tính giờ ,  đoạt huy chương vàng thuộc về Saleh Mohd Harrif của Malaysia.
Thành tích của cặp Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn.

10h40': Taekwondo có HC Vàng.

Đội taekwondo vừa xuất trận đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HC vàng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay 12/6, khi đôi Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn giành số điểm cao nhất 7.885 trong bài biểu diễn quyền.

Phần thi của Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn.

Sau cơn mưa vàng vào ngày thi đấu hôm qua, rowing tiếp tục có cơ hội gặt hái huy chương tại cự ly 1000m với chín nội dung. Taekwondo cũng hứa hẹn có vàng với ba nội dung biểu diễn quyền (đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ) cùng hai hạng cân đối kháng của Nguyễn Đình Cường (54kg nam) và Trương Thị Kim Tuyền (46kg nữ). Môn pencak silat tiếp tục thi đấu tứ kết hai hạng cân 60 - 65kg nam (Nguyễn Văn Tú gặp võ sĩ Indonesia) và 80 – 85kg nam (Nguyễn Duy Tuyến gặp VĐV của nước chủ nhà Singapore).

Trong ngày hôm nay, đội tuyển điền kinh sẽ có ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games28 với hy vọng vàng được đặt vào đương kim vô địch Dương Thị Việt Anh ở nội dung nhảy cao.

Hôm nay đội tuyển bowling Việt Nam cũng thi đấu. Ảnh: SEAGames 2015.

Ngoài ra còn có hai vận động viên  Phạm Văn Lâm và Nguyễn Văn Mùa thi đấu nhảy xa nam, tại nội dung chạy cự ly 400m nam - nữ là Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan. Bốn vận động viên Nguyễn Thị Phương, Trương Thị Thúy Kiều (nữ) và Phạm Tiến Sản, Nguyễn Trọng Giang (nam) thi đấu dự tranh nội dung 3000m chướng ngại vật. Nội dung cuối cùng là 4x100m của đội tiếp sức nữ (Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Yến Hoa).

Các môn khác cũng thi đấu trong ngày hôm nay (12/6) là bóng rổ (đội nam gặp Myanmar), bóng chuyền (đội nam Campuchia), đua xe đạp, băn cung (cá nhân nam – nữ, đồng đội nam – nữ và đôi nam nữ), quần vợt, bắn đĩa, đ bi sắt, cầu mây, bowling, golf và bắn súng.

Bình Nguyễn
.
.
.