Sea Games 29 ngày 24-8: Tuyệt vời bóng đá nữ Việt Nam

Thứ Năm, 24/08/2017, 08:36
Bóng đá nam bị loại, nhưng bóng đá nữ cùng Ánh Viên và điền kinh góp tới tám trong 10 chiếc HC vàng của đoàn Việt Nam tại SEA Games ngày 24-8.


--------------------

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương ngày 24-8

Huy chương Vàng (10)Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Dương Văn Thái (điền kinh), đội kata nữ (karate), đội kumite nam (karate), Ánh Viên (bơi: 200m hỗn hợn & 800m tự do), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Bùi Văn Đông (điền kinh), Dương Thị Việt Anh (điền kinh), Bóng đá nữ

Huy chương Bạc (6)Lê Thị Linh Chi (bắn súng), Vũ Thị Ly (điền kinh), đội kumite nữ (karate), Hoàng Quý Phước (bơi), Phạm Thị Huệ (điền kinh), đội tiếp sức nam (bơi)

Huy chương Đồng (6): Mai Nguyễn Hưng (xe đạp), Hoàng Nam (quần vợt), Hoàng Nam - Hoàng Thiên (quần vợt), Lê Nguyễn Paul (bơi), Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh), Quách Công Lịch (điền kinh)

21h40: Bóng đá nữ huy giành huy chương vàng. Thày trò HLV Mai Đức Chung đã đánh bại chủ nhà Malaysia 6-0 qua đó bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng SEA Games 

Các cầu thủ nữ đã vượt qua Thái Lan để giành chiếc huy chương vàng bóng đá nữ. Ảnh: VNE.
Bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng nóng từ nhà tài trợ sau tấm HC vàng vào tối qua 24-8

-----------------------------------

21h15: Điền kinh

Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ lần lượt giành huy chương bạc và đồng nội dung chạy 10.000m. HCV thuộc về một vận động viên Indonesia.
Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ trên bục trao huy chương. Ảnh: VNE.
VĐV Nguyễn Thị Huyền nhận thưởng nóng từ nhà tài trợ.

20h30: ĐIỀN KINH

Dương Thị Việt Anh đoạt HC vàng nhảy cao. 

Ảnh: Long Hưng

20h20: ĐIỀN KINH

Bùi Văn Đông giành HC vàng nhảy xa. 

20h05: ĐIỀN KINH

Nguyễn Thị Huyền về nhất trên đường chạy 400m với thành tích 52 giây 48, bỏ xa các đối thủ còn lại, đoạt HC vàng thứ hai của cô tại SEA Games 29, sau vinh quang ở nội dung 400m rào

Nguyễn Thị Huyền rạng ngời với chiếc HC vàng thứ hai tại SEA Games 2017. Ảnh: Phạm Đương.

20h01: ĐIỀN KINH

Phạm Thị Hồng Lệ về ngay sau đồng đội Phạm Thị Huệ, nhận HC đồng chạy 10.000m. Đoạt HC vàng nội dung này là VĐV Indonesia. 

20h: ĐIỀN KINH

Phạm Thị Huệ về nhìn trên đường chạy 10.000m nữ, đoạt HC bạc. 

--------------------

19h50: ÁNH VIÊN ĐOẠT HC VÀNG 800m tự do

19h25: Điền kinh

Phạm Thi Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ chạy 10.000m nữ. Dương Thị Việt Anh thi nhảy cao nữ. Nguyễn Tiến Trọng và Bùi Văn Đông thi nhảy xa nam.

19h10: Bơi

Hoàng Quý Phước đoạt HC bạc nội dung 100m tự do nam, với 49 giây 31. Đoạt HC vàng nội dung này là kình ngư huyền thoại Singapore, Joseph Schooling.

Trái ngược với Ánh Viên chịu áp lực vô cùng lớn dù đã giành huy chương vàng. Ảnh: VNE.
Lê Nguyễn Paul tươi cười khi nhận huy chương đồng. Ảnh: VNE.

19h: Bơi

Lê Nguyễn Paul đoạt Huy chương đồng ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nam. Là một vận động viên Việt kiều, SEA Games 29 là kỳ SEA Games đầu tiên của Lê Nguyễn Paul, anh tỏ ra không có chút áp lực nào như đàn chị Ánh Viên

--------------------

18h20: Bơi lội

Không thể lập kỷ lục mới của Đại hội, nhưng kình nghư số một Việt Nam Ánh Viên vẫn xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung sở trường 200 mét cá nhân hỗn hợp, với thành tích 2 phút 14 giây 25.

Ánh Viên có huy chương vàng thứ 4 tại SEA Games 29. Ảnh: VNE.

17h50: Karate

Vẫn là tỷ số 3-0, trái ngược với môn bóng đá, ở chung kết đồng đội nam kumite, Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 để đem về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HC vàng thứ 32 tại SEA Games 29.

Sau khởi đầu thuận lợi với việc Nguyễn Minh Phụng thắng 3-1, Nguyễn Văn Hải thắng tiếp 3-0 ở trận thứ hai. Sang trận thứ ba, Lê Minh Thuận thắng áp đảo 1-0, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0 cho đội kumite nam Việt Nam.

16h50: KARATEDO. Nội dung kumite đồng đội nữ, đội nữ Việt Nam thua chủ nhà Malaysia 1-2, và chỉ giành HCB.

16h20: BÓNG ĐÁ. Đội nam U22 Việt Nam đang bị U22 Thái Lan dẫn 2-0. Trong khi đó, U22 Indonesia đang dẫn U22 Campuchia 1-0.

15h39: ĐIỀN KINH. Nội dung 1.500 mét nam, Dương Văn Thái xuất sắc giành chiếc HCV tiếp theo.

Ảnh: Văn Đương.

15H35: KARATEDO. Đội kata nữ Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Malaysia để giành HCV. Đây cũng là HCV thứ 30 của đoàn Thể thao Việt Nam. Những giọt nước mắt nghẹn ngào và hạnh phúc đã lăn trên má những cô gái Vàng.

15h25: ĐIỀN KINH. Nội dung 1.500 mét nữ, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành HCV. Chiếc HCB cũng thuộc về một VĐV khác của Việt Nam là Vũ Thị Ly.

15h10: KARATEDO. Đội tuyển Kumite Việt Nam đánh bại chủ nhà Malaysia 3-1 để vào chung kết.

15h: ĐIỀN KINH. Ở nội dung 400 mét nam, Quách Công Lịch và Lương Văn Thảo đều vượt qua vòng bán két, sẽ vào chung kết tranh HCV.

-----------------------

14h20: Điền kinh

Nguyễn Thị Huyền sẽ bước vào thi bán kết nội dung chạy 400 m. Hiện kỷ lục SEA Games thuộc về Nguyễn Thị Tĩnh với thời gian 51 giây 83 lập tại kỳ đại hội diễn ra năm 2013.

14h: Karate

Minh Nhựt đánh bại đối thủ người Philippines 7-4. Sau 3 trận toàn thắng, đội tuyển karate Việt Nam giành quyền vào bán kết nội dung kumite đồng đội nam.

--------------------

12h50: Xe đạp

Ở nội dung đường trường nam xuất phát đồng hàng 132 km, Mai Nguyễn Hưng giành HCĐ, trong khi HCV thuộc về VĐV Thái Lan, còn cua-rơ của chủ nhà Malaysia đoạt HCB.

12h16: Bắn súng

Phùng Lê Huyên không giành được huy chương khi chỉ xếp thứ tư. Trước đó, Nguyễn Văn Quân bị loại sau loạt bắn thứ ba. Trong ngày hôm nay 24/8, đội tuyển bắn súng Việt Nam chỉ có thêm tấm HCB của Lê Thị Linh Chi ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ.

12h10: Tennis

Được đánh giá là hạt giống số một, nhưng Lý Hoàng Nam thua đối thủ Thái Lan Jirat 0-2 với các tỷ số 4-6, 3-6 ở bán kết đơn nam. Trên bảng xếp hạng ATP, Hoàng Nam xếp hạng 468, hơn VĐV Thái Lan Jirat tới 511 bậc.

--------------------

11h45: BẮN SÚNG

Xạ thủLê Thị Linh xếp thứ 2 ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ qua đó giành HCB. VĐV của Myanmar đoạt HCV nội dung này. 

11h30: KARATEDO

3 võ sĩ Việt Nam gồm Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Phương giành quyền vào chung kết Kata đồng đội nữ diễn ra vào chiều nay.

11h05: Ở nội dung đua xe đạp 50km đồng đội nam tính giờ sáng nay, hai đội đua Thái Lan và Việt Nam cạnh tranh rất quyết liệt với nhau. Đội Thái Lan cán đích đầu tiên nhanh hơn vài giây so với Việt Nam. Sau đó các cua-rơ của hai đội đang ăn mừng tấm HCV và HCB thì bỗng nhiên BTC thông báo HCV thuộc về đội đua chủ nhà Malaysia, khi họ đã về đích trước đó 18 giây.

Đội đua của Thái Lan và Việt Nam về đích đầu tiên và thứ 2. Ảnh: Huỳnh Thuận

--------------------

10h40: Bắn súng

Lê Thị Linh chi chuẩn bị thi chung kết 10 mét súng hơi nữ lúc 11h giờ Hà Nội.

Lê Thị Linh cùng các xạ thủ khác ngồi trấn tĩnh trước loạt bắn chung kết. Ảnh: VNE.
Xạ thủ Việt Nam đang bắn thử trước chung kết. Ảnh: Reuters.

10h05: Karatedo

Đội tuyển kumite nữ Việt Nam vừa đánh bại đối thủ đến từ Myanmar để lọt vào chung kết nội dung đồng đội nữ. Trận chung kết diễn ra vào khoảng 4h30 chiều nay (24-8).

--------------------

9h50: Kartatedo

Việt Nam vừa thắng Myanmar 2-1 ở vòng bán kết nội dung kumite đối kháng đồng đội nữ. Sau khi thua trận đầu, đội nữ Việt Nam đã xuất sắc thắng hai trận còn lại. 

Trong đó có chiến thắng đậm 7-1 của Nguyễn Thị Ngoan trong trận cuối cùng. Nữ võ sĩ kumite số một Việt Nam hiện tại hai lần ăn ba điểm với một cú đá trúng trán và một cú đá vòng cầu chuẩn xác.

Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở chung kết nội dung này. Kata đồng đội nữ cũng đã giành quyền vào chung kết. Các phần thi chung kết sẽ diễn ra trong chiều nay.

--------------------

9h10: BƠI

Ở vòng loại 800m tự do nữ, Ánh Viên dễ dàng xếp nhất vòng lại với thành tích 8 phút 35 giây 55. Cũng ở nội dung này, Lê Thị Mỹ Thảo đạt thời gian 9 phút 15 giây 68 và góp mặt ở loạt bơi chung kết tối nay..

Ảnh: Zing.

--------------------

8h43: BƠI 

Ánh Viên đã không giành vé vào chung kết nội dung 100m ếch nữ khi đạt thành tích 1 phút 17 giây 11.

8h34: BƠI

Trần Duy Khôi và Lê Nguyễn Paul thi dự vòng loại 100m ngửa nam. Tuy nhiên chỉ có Duy Khôi vào chung kết khi xếp thứ 5 với thành tích 1 phút 00 giây 10.

8h10: Cô gái vàng Nguyễn Thị Ánh Viên và đồng đội Nguyễn Diệp Phương Trâm bước vào vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ. Đây vốn là sở trường của Ánh Viên nên không có gì ngạc nhiên khi kình ngư người Cần Thơ đạt thành tích tốt thứ 2 vòng loại trong khi Phương Trâm không giành được quyền vào chung kết.

Ảnh.Zing.

8h: Bắt đầu diễn ra vòng loại các nội dung bơi lội. Đầu tiên là nội dung 200m hỗn hợp nam với sự góp mặt của 2 VĐV Trần Duy Khôi và Lê Nguyễn Paul. Chung cuộc, cả hai đều giành quyền tham dự chung kết tranh huy chương, trong đó Trần Duy Khôi xếp 3/8 ở thành tích vòng loại.

--------------------

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của Đại hội, sẽ có tổng cộng 47 bộ huy chương được trao. Những hi vọng HCV của Việt Nam trong ngày hôm nay được đặt vào Điền kinh, Bơi, Karatedo, Bắn súng....

--------------------

Bảo Châu - Bình Nguyễn
.
.
.