Giành 15 huy chương vàng, Việt Nam giữ vị trí thứ 2

Thứ Tư, 10/06/2015, 22:18
Trong ngày 10/6, một cơn mưa vàng thực sự đã đến với thể thao Việt Nâm khi các vận động viên của chúng ta có tới 15 chiến thắng tại các môn thi đấu. Với kết quả này đoàn Việt Nam lấy lại vị trí thứ 2 với 48 huy chương vàng xếp sau chủ nhà Singapore. Thái Lan hiện đang xếp thứ 3.

Điền kinh có một ngày toả sáng khi đóng gop 5 huy chương vàng. Trên đường chạy 800 mét của nam và nữ, Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái hoàn toàn chiếm ưu thế trước các đối thủ. Tại nội dung 10 môn phối hợp Nguyễn Văn Huệ cũng giành huy chương vàng sau 2 ngày thi với tổng cộng 7232 điểm, điều đáng tiếc duy nhất là Huệ chưa phá được kỷ lục của đàn anh Vũ Văn Huyện lập tại SEA Games 2009 tại Lào với tổng điểm 7558.

Lê Trọng Hinh và chiến thắng tại nội dung 200 mét nam. Ảnh: VNE.

Huy chương vàng tiếp theo thuộc về Lê Trọng Hinh khi anh chiến thắng tại nội dung 200 mét nam. Trong khi chiến thắng tại đường chạy vượt rào 400 mét nữ không chỉ giúp Nguyễn Thị Huyền có một huy chương vàng và 1 kỷ lục SEA Games nó còn đem đến cho vận động viên Việt Nam tấm vé dự Olympic 2016.

Thể dục dụng cụ đóng góp 4 huy chương vàng với cú đúp của Đinh Phương Thành tại nội dung xà kép và xà đơn. Trong khi Lê Thanh Tùng và Phan Thị Hà Thanh cũng toả sáng tại các nội dung nhảy chống và cầu thăng bằng.

Hà Thanh và Đỗ Thị Vân Anh trên bục nhận các HC vàng và bạc nội dung cầu thăng bằng nữ. Ảnh: VNE.

Boxing gây bất ngờ với 3 huy chương vàng của Trương Đình Hoàng (hạng cân 75 kg), Lê Thị Bằng (hạng cân 54 kg) và Nguyễn Thị Yến (51 kg).

Nguyễn Thị Bằng giành huy chương vàng ở hạng cân 54kg. Ảnh: VNE.

Đường đua xanh cũng đem lại niềm vui lớn. Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games tại nội dung 400 tự do nữ. Trong khi đó Lâm Quang Nhật cũng làm điều tương tự tại nội dung 1.500 mét nam để bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games của mình.

Ánh Viên lần thứ bảy đứng trên bục cao nhất nhận huy chương tại SEA Games lần này. Bên phải cô là Khoo Cai Lin, HC bạc và là chủ nhân kỷ lục bị Ánh Viên Phá. Ảnh: VNE.

Pencak Silat có một huy chương vàng tại nôi dụng biểu diễn cá nhân (Tunggal ) của Hoàng Quang Trung. Võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng với tổng điểm 464.

Với thành tích trên tính đến 21h ngày 10/6, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng số 115 huy chương trong đó có 48 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 44 huy chương đồng xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.


Danh sách các vận động viên giành huy chương

Huy chương vàng

* Lê Thanh Tùng: nhảy chống nam (TDDC)

* Phan Thị Hà Thanh: cầu thăng bằng nữ (TDDC)

* Đinh Phương Thành: xà kép nam (TDDC)

* Đinh Phương Thành: xà đơn nam (TDDC)

* Nguyễn Thị Yến: hạng 51 kg nữ (quyền anh)

* Lê Thị Bằng: hạng 54 kg, nữ (quyền anh)

* Nguyễn Thị Huyền: 400m rào nữ (điền kinh)

* Nguyễn Văn Huệ: 10 môn phối hợp (điền kinh)

* Đỗ Thị Thảo: 800m nữ (điền kinh)

* Dương Văn Thái: 800m nam (điền kinh)

* Trương Đình Hoàng: 75kg (quyền anh)

* Hoàng Quang Trung: võ biểu diễn (pencak silat)

* Lê Trọng Hinh: 200m nam (điền kinh)

* Lâm Quang Nhật: 1500m nam (bơi)

* Nguyễn Thị Ánh Viên: 400m tự do (bơi)

Huy chương bạc

* Quách Công Lịch: 400m rào nam (điền kinh)

* Nguyễn Văn Hải: 60 kg nam (quyền anh)

* Hoàng Cường: TDDC (nhảy chống)

* Đỗ Thị Vân Anh: TDDC (cầu thăng bằng)

Huy chương đồng

* Phan Thị Hà Thanh: tự do nữ (TDDC)

* Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam: Billards&Snooker (Billards Anh)

* Phạm Phước Hưng: xà kép nam (TDDC)

* Vũ Thị Ly: 800m nữ (điền kinh)

* Nguyễn Thị Oanh: 200m nữ (điền kinh)

Bình Nguyễn
.
.
.