Malaysia huy động gần 15.000 nhân viên an ninh bảo vệ SEA Games 29

Thứ Ba, 15/08/2017, 14:50
Để đảm bảo an ninh cho SEA Games 29, đặc biệt là trước mối đe dọa tiềm tàng của khủng bố, nước chủ nhà Malaysia đã huy động con số khổng lồ gần 15.000 nhân viên an ninh bao gồm cả cảnh sát và quân đội.


Đứng trước vấn nạn khủng bố đang hoành hành tại một số khu vực trên thế giới và đặc biệt là nguy cơ tại một số nước Đông Nam Á. Nước chủ nhà SEA Games 29 đã tăng cường cao nhất các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho các vận động viên, người dân cũng như du khách tới với Malaysia.

Theo đó, nước chủ nhà đã huy động một số khổng lồ nhân viên an ninh khoảng gần 15.000 bao gồm cả quân đội và cảnh sát cũng như các đơn vị đặc nhiệm đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Lực lượng an ninh được huy động bảo vệ SEA Games 29.

Lực lượng an ninh sẽ được triển khai tại 38 địa điểm thi đấu tại Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, các sân vận động và sân bay Sultan Abdul Aziz Shah và đặc biệt là lễ khai mạc và bế mạc tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil.

B.C.
.
.
.