SEA Games 29 ngày 29-8: Ngày buồn của Pencak Silat

Thứ Ba, 29/08/2017, 08:17
Ngày thi đấu thứ 10 của SEA Games 29 đã kết thúc, thật đáng tiếc khi Pencak Silat Việt Nam  chỉã hoàn thành tối thiểu chỉ tiêu với 3 chiếc huy chương vàng và 7 huy chương bạc cùng với đó là chấn thương nghiêm trọng của võ sĩ Phạm Tuấn Anh.


Danh sách đã giành huy chương trong ngày thi đấu hôm nay (29-8)

Huy chương vàng (3): Nguyễn Thị Tươi (Pencak Silat, 50-55kg), Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat), Nguyễn Văn Trí (Pencak Silat).

Huy chương bạc (9):Nguyễn Đình Tuấn (Pencak Silat, 50-55kg), Trần Thị Thêm (Pencak Silat, 55kg), Nguyễn Thái Linh (Pencak Silat, 60kg). Phạm Tuấn Anh (Pencak Silat, 70kg), Trần Đình Nam (Pencak, 75kg), Lê Sĩ Kiên (Pencak, 85kg), Nguyễn Văn Duy (taekwondo, 75-80kg), Hồng Ngọc (cử tạ). Regu đồng đội nữ (Pencak Silat)

Huy chương đồng (2): Phạm Tuấn Anh (Cử tạ, 69kg), Vũ Anh Duy - Ngô Phương Mai (Nhảy cầu - cầu mềm 3m)


21h45: Trận chung kết giữa Thái Lan với Malaysia đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu cho người Thái nhưng người buồn và đau khổ sau trận đấu lại là thủ thành Malaysia sau pha đấm bóng phản lưới nhà.

19h45: Chúng kết bóng đá nam Sea Games 29 giữa chủ nhà Malaysia với Thái Lan. Chủ nhà ép sân.

CĐV chủ nhà trên sân bóng.

----------

18h32: Pencak Silat giành được 7 HC bạc

Ở nội dung biểu diễn regu đồng đội nữ, tuyển Việt Nam hoàn thành bài thi với điểm số khá cao 462 điểm. Tuy nhiên, ở bài biểu diễn ngay sau đó, Thái Lan đạt 466 điểm và giành HCV. Đội quyền nữ Việt Nam giành HCB.

---------

17h45: Pencak Silat: 2 võ sĩ gồm Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Thu Hà đạt điểm số 462 ở nội dung Regu (biểu diễn), kém đội Thái Lan 4 điểm và nhận HCB.

17h30: Bảng tổng sắp huy chương tính đến 17h30, Đoàn TT Việt Nam vẫn đang kém Thái Lan 4 huy chương vàng và chỉ hơn đoàn xếp ở vị trí thứ 4 là Singapore 3 huy chương vàng.

17h: Hình ảnh tại lễ trao huy chương của hai VĐV Duy Tuyến và Văn Trí.

Nguyễn Duy Tuyến trên bục nhận HCV. Ảnh: SN
Nguyễn Văn Trí trên bục nhận HCV. Ảnh: SN

16h02: Cử tạ: Lực sĩ, Nguyễn Hồng Ngọc thành công ở mức tạ 167kg ở lần cử đẩy đầu tiên, nhưng anh không thành công ở 2 mức tạ sau đó và đạt mức tổng cử là 307kg. Hồng Ngọc giành HCB, trong khi VĐV của Indonesia đoạt HCV với mức tổng cử 325kg.

----------

15h31: Pencak Silat giành HCV thứ 3

Ở hạng cân 90kg nam, Nguyễn Văn Trí đã giành thắng lợi trước võ sĩ của Singapore để đoạt lấy tấm HCV thứ 3 cho silat Việt Nam.

Niềm vui của Nguyễn Văn Trí. Ảnh: SN

15h: Pencak Silat cuối cùng cũng có HCV thứ 2

Sau hàng loạt tấm HCB đáng tiếc thì võ sỹ Nguyễn Duy Tuyến đã mang về tấm HCV quý giá. Duy Tuyến đánh bại đối thủ người Singapore với tỷ số 5-0.

-----------

14h35: Pencak Silat: Nguyễn Duy Tuyến bước vào thi đấu chung kết hạng cân 80kg với võ sĩ Mjhammad Alfian của Singapore. Cùng lúc này ở sân bên cạnh, nhà vô địch thế giới hạng cân 85kg Lê Sỹ Kiên cũng bắt đầu trận chung kết với đại diện của nước chủ nhà Malaysia, Robial Sobri.

14h30: Pencak Silat: Trần Đình Nam dù chiếm ưu thế trước võ sĩ Khalid của Malaysia nhưng anh bất ngờ thua ngược với tỷ số 1-4, bởi những quyết định và cách tính điểm khó hiểu của trọng tài. Anh ngậm ngùi nhận HCB trong sự không phục của ban huấn luyện và Đình Nam.

Trần Đình Nam (đai đỏ) áp đảo đối thủ nhưng vẫn bị thua. Ảnh: SN

14h15: Pencak Silat: Trần Đình Nam bắt đầu bước vào trận chung kết hạng cân 75kg với võ sĩ của chủ nhà Fauzi Khalid.

14h10: Taekwondo: Võ sĩ Nguyễn Văn Duy thắng áp đảo VĐV Agojo (Philippines) với điểm số 30-17 để giành quyền vào chung kết hạng cân 63kg nam.

Nguyễn Văn Duy (giáp xanh) vào chung kết taekwondo hạng 63kg nam

-----------

12h52: PENCAK SILAT:

Tại chung kết Pencak Silat hạng cân 70kg nam, VĐV Phạm Tuấn Anh đã bị chấn thương, qua đó chấp nhận thất bại trước đối thủ chủ nhà- Jamari với tỷ số chung cuộc 0-5. Kết quả này đồng nghĩa, VĐV người Việt Nam chỉ giành được HCB.

Võ sĩ Việt Nam tỏ ra rất đau đớn. Ảnh: Vietnamnet.
Tuấn Anh được các nhân viên y tế chăm sóc

12h27: PENCAK SILAT: Ở chung kết Pencak Silat hạng cân 60 kg, VĐV Nguyễn Thái Linh đã thất bại trước đối thủ người Thái Lan- Sobri Cheni, qua đó chỉ giành được HCB.

----------

11h10: Cử tạ: Ở lần cử đẩy thứ 2, Phạm Tuấn Anh thiếu một chút nữa là có thể chinh phục thành công mức tạ 171kg. Nhưng ở lần nâng cuối, anh chinh phục thành công mức tạ 171kg và hoàn thành bài thi với mức tổng cử 306kg. Với kết quả này, Phạm Tuấn Anh chỉ giành HCĐ ở hạng cân 69kg.

11h03: Cử tạ: Lực sĩ Phạm Tuấn Anh chinh phục thành công mức tạ 166kg ở lần cử đẩy đầu tiên. Ngay sau đó, VĐV của Myanmar không thành công với mức tạ 170kg, còn đại diện của Thái Lan chinh phục mức tạ 170kg thành công ở lần thứ 3.

----------

10h45: Pencak Silat: Ở chung kết hạng cân 55kg của nữ, Trần Thị Thêm gặp đối thủ rất mạnh người Indonesia Wewey Wita, võ sĩ Việt Nam thua 1-4 qua đó giành HCB.

10h32: Cử tạ: Đô cử Phạm Tuấn Anh thất bại trong lần cử giật thứ 2 ở hạng cân 140kg

10h30: Pencak Silat: Võ sĩ Phạm Thị Tươi đã xuất sắc đánh bại VĐV của Singapore trong trận chung kết hạng cân 50kg qua đó giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Pencak Silat Việt Nam ở SEA Games 29.

10h27: Pencak silat: Nguyễn Đình Tuấn giành HCB

Thất thủ trước võ sĩ nước chủ nhà Nasir với tỷ số 5-0, Nguyễn Đình Tuấn chỉ giành được tấm HCB ở hạng cân 50-55kg

10h10: Võ sĩ Nguyễn Đình Tuấn của Pencak Silat đang thi đấu chung kết nam hạng cân dưới 50kg.

----------

9h52: Hai VĐV nhảy cầu của chúng ta tiếp tục đạt 49,41 điểm sau lượt nhảy thứ bốn, với tổng 182,25 điểm chúng ta tiếp tục đứng thứ 2, đứng trước cơ hội giành huy chương.

9h47: Kết thúc lượt thi thứ 3 Vũ Anh Duy và Ngô Phương Mai giành 48,24 điểm, có tổng 132,8 điểm, vươn lên xếp hạng 2 trong danh sách thi đấu.

9h42: Vũ Anh Duy và Ngô Phương Mai đang dự thi nội dung nhảy cầu đôi nam nữ, giành 41,4 điểm. Tổng điểm sau 2 lượt thi là 81,6 điểm.

9h20: Pencak Silat: Nguyễn Thị Thúy hoàn thành bài thi nội dung quyền biểu diễn tunggal đơn nữ với tổng số điểm là 454, thấp hơn số điểm của hai VĐV Indonesia và Thái Lan cùng ở bảng B trước đó.

9h: Pencak silat: Các võ sĩ đang thi đấu nội dung quyền biểu diễn tunggal đơn nữ. Việt Nam có đại diện là Nguyễn Thị Thúy từng 2 lần vô địch châu Á và 5 lần giành HCV Đông Nam Á nhưng chưa bao giờ bước lên bục cao nhất của đấu trường SEA Games. Đây là nội dung chấm điểm theo cảm tính nên phụ thuộc rất nhiều vào trọng tài.
VĐV Nguyễn Thị Thúy

8h: Ở môn Taekwondo, Nguyễn Văn Duy là võ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia tranh tài ở nội dung 63kg nam. Trong khi đó, Ngô Phương Mai sẽ thi đấu nội dung 3m cầu mềm nghệ thuật nữ của môn nhảy cầu.

--------------------

Trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 29, có tổng cộng 61 bộ huy chương được trao, nhiều ất trong số các ngày.

Với 10 hạng cân chung kết, đội tuyển Pencak Silat hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu bùng nổ để mang về thêm những tấm HCV cho đoàn TTVN.

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 29-8
Bảo Châu
.
.
.