Iraq: Dân quân diệt hơn 40 tay súng IS

Thứ Tư, 01/07/2015, 16:07
Ngày 1/7, hơn 40 phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) đến từ các quốc gia Arab và phương Tây đã bị tiêu diệt bởi các tay súng của các bộ lạc và những đơn vị dân quân di động ở tỉnh Anbar.

Những kẻ khủng bố đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh ở các khu vực Kasibah, Sab’ah, thị trấn al-Karma, nằm cách thủ đô Baghdad 48 km.

Hôm 30/6, bộ binh Iraq đã tấn công như vũ bão vào 3 điểm trú ẩn của IS ở Albu Sodeh, phía tây tỉnh Anbar. Chiến dịch được tiến hành nhờ có sự chỉ dẫn của các đơn vị tình báo, đã giết chết hàng chục phiến quân.

Lực lượng dân quân Iraq luôn hậu thuẫn quân đội trong cuộc chiến với IS.

Trong một tuyên bố khác, Bộ quốc phòng Iraq cho biết, đã tiêu diệt số lượng lớn phiến quân sau khi không kích thánh địa của IS nằm ở thành phố Samarra, cách thủ đô Baghdad 125 km. Cuộc không kích cũng phá hủy nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của lực lượng khủng bố.

Tại thành phố Habbaniya, các cuộc không kích cũng đã giết chết 10 tay súng IS, phá hủy một ngôi nhà chứa nhiều loại vũ khí và thuốc nổ.

Tại huyện Jazirat Samarra, phía bắc tỉnh Salahuddin, các cuộc tấn công trên không cũng đã giết chết 21 phiến quân IS.

Nguyễn Minh (theo PT)
.
.
.