Đức: Robot giết người trong nhà máy sản xuất ôtô

Thứ Năm, 02/07/2015, 17:48
Sử dụng robot trong các nhà máy không phải là chuyện hiếm ở những nước phát triển. Nhưng vụ việc robot giết người tại nhà máy sản xuất ô tô của hãng Volkswagen ở Baunatal hôm 1/7 đang gây sốc dư luận.
Theo tin từ hãng Local.de, nạn nhân là một thanh niên 21 tuổi, không phải là công nhân trong nhà máy mà là nhân viên của một đối tác đến kiểm tra quy trình sản xuất một mẫu xe mới. Anh này đã bị cánh tay robot túm lấy và nghiền trên một đĩa kim loại.

Nhân chứng kể rằng, thanh niên này đã bị chết tại bệnh viện vì các vết thương quá nặng ở ngực. Phát ngôn viên hãng Volkswagen Heiko Hillwig cho hay, nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể là do lỗi ở con người hơn là vấn đề sự cố liên quan đến robot. Có vẻ như thanh niên nói trên đã đứng không đúng vị trí quy định trong khi robot nói trên lại được lập trình để đảm nhận khâu di chuyển các loại phụ tùng xe.

Tại nhà máy ở Baunatal, nhiều robot được sử dụng để đảm nhận khâu di chuyển các phụ tùng xe. (ảnh: Reuters)

Được biết, nhà máy sản xuất của Volkswagen ở Baunatal nằm cách Frankfurt 100km về phía Bắc, là nơi sản xuất lớn thứ 2 của hãng này.

Anh Tuấn (Theo Hindustantimes)
.
.
.