Ấn Độ và Pakistan đọ súng ở vùng biên giới

Thứ Sáu, 28/08/2015, 16:12
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương khi binh sĩ Ấn Độ và Pakistan có cuộc đọ súng sáng 28/8.



Hãng tin Reuters cho biết, hai bên đã nã đạn cối và đấu súng ác liệt ở quân khu R S Pora, cách thành phố Jammu, thủ phủ bang Kashmir khoảng 45km về phía Tây Nam.

Phía Pakistan xác nhận có 5 thường dân thiệt mạng và 48 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thị trấn Sialkot. Các kênh truyền hình Pakistan dẫn lời giới chức địa phương và cư dân cho hay, Ấn Độ đã khai hỏa vô cớ.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều đã tăng cường an ninh khu vực biên giới hai nước. (ảnh: AP).

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ biên giới của Ấn Độ cho hay, có 3 người Ấn Độ bị chết và 22 người khác bị thương. Đại diện của lực lượng bảo vệ biên giới Ấn Độ còn cáo buộc phía Pakistan đã nổ súng trước.

Trong thời gian gần đây, quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Pakistan có nhiều căng thẳng. Hôm 26/7, Ấn Độ tuyên bố đã bắt giữ một binh sĩ Pakistan ở phía Bắc Kashmir. Ngay sau đó, chính quyền Islambad cũng đe dọa sẽ xem xét lại việc gặp gỡ hòa đàm với đại diện của New Delhi.

Tháng trước, hai bên đã đồng ý gặp mặt tại Nga để hòa đàm nhưng cuối cùng cũng chưa giải quyết được các bất đồng nảy sinh.

Sông Thương
.
.
.