Ấn Độ triệt phá đường dây giả từ thiện bán trẻ sơ sinh

Thứ Năm, 11/06/2015, 14:00
Ngày 10/6, Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã triệt phá một nhóm đối tượng chuyên giả nhận con nuôi để bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện đem bán.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt 3 đối tượng thuôc nhóm làm từ thiện giả tạo ở New Delhi đã bán hàng chục trẻ em và trẻ sơ sinh với giá lên đến 550.000 rupi Ấn Độ, tương đương 178 triệu đồng Việt Nam.

“Các cháu nhỏ hoặc bị đánh cắp ngay sau khi chào đời hoặc được mua từ những ông bố, bà mẹ nghèo”, ông Dependra Pathak, một ủy viên đội Cảnh sát điều tra liên bang thuộc phân khu phía Tây Nam New Delhi trả lời phỏng vấn AFP.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc có cha, mẹ nghèo ở Ấn Độ dễ trở thành mục tiêu trục lợi của  bọn tội phạm giả danh từ thiện nhận con nuôi.

“Đây là một ổ nhóm tội phạm hoạt động rất tinh vi và đến nay chúng thú nhận đã bán 24 trẻ nhỏ”, ông Pathak cho biết.

Ngọc Bích (Theo AFP)
.
.
.