Ấn Độ:

27 người chết vì giẫm đạp nhau trong một lễ hội

Thứ Ba, 14/07/2015, 20:04
Theo tin từ hãng BBC, ít nhất 27 người hành hương đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương vì bị giẫm đạp khi tham dự một lễ hội bên bờ sông linh thiêng Godavari ở bang miền Nam Andhra Pradesh.

Vụ việc xảy ra khi những người hành hương theo đạo Hindu đang tụ tập xung quanh bờ sông chuẩn bị cho lễ khai mạc lễ hội Maha Pushkaralu. Nhà chức trách địa phương cho biết, tham gia lễ hội này có gần 24 triệu người hành hương. Lễ hội Maha Pushkaralu sẽ kéo dài 12 ngày.

Những người hành hương đã giẫm đạp lên nhau để được tắm dưới con sông linh thiêng Godavari. (ảnh: Getty Imagine)

Những người hành hương quan niệm rằng nếu được tắm dưới sống Godavari vào mùa lễ hội, họ sẽ gột rửa được mọi xấu xa, phiền muộn và đem lại sự may mắn cho bản thân.

Khoảng 24 triệu người hành hương đã về tham dự lễ hội Maha Pushkaralu kéo dài trong 12 ngày. (ảnh: HT)

Hãng tin Hindu Times cho hay, trong số những người thiệt mạng có 13 phụ nữ và một bé trai 10 tuổi. Phần lớn những người này đều đến từ Srikakulam và Vizianagaram.

Anh Tuấn
.
.
.