Xem trình diễn máy bay tại Triển lãm hàng không quốc tế Dubai 2013

Thứ Sáu, 22/11/2013, 17:52
Triển lãm hàng không quốc tế Dubai 2013 (Dubai Airshow lần thứ 13) được tổ chức ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) diễn ra từ ngày 17/11 - 21/11 thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tham dự triển lãm có hơn 20 công ty của Nga, trong đó phải kể đến Sukhoi và MiG.

Chiến đấu cơ phản lực đa năng F-16 Fighting Falcon, do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ, tại Dubai Airshow 2013.

Phi đội nhào lộn Red Arrows thuộc Không quân Hoàng gia Anh đang bay trình diễn tại triển lãm.

Phi đội nhào lộn Red Arrows được thành lập vào năm 1964 và tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện hơn 4.000 buổi biểu diễn tại các cuộc triển lãm hàng không ở hơn 50 quốc gia.

Airbus A380 là một loại máy bay hai tầng, bốn động cơ do Airbus S.A.S. sản xuất. Trước đây, có hai kiểu Airbus A380 là Airbus A380-800 - máy bay chở khách lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Boeing 747 - và A380-800F - là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới sau Antonov An-225, An-124 và C-5 Galaxy.
Phiên bản mới nhất do Airbus công bố vào năm 2010 là A380-900 có kích cỡ lớn hơn A380-800 có khả năng chuyên chở tối đa tới hơn 900 hành khách.

Phi đội nhào lộn Al Furrsan thuộc Lực lượng Không quân UAE được thành lập vào năm 2010. Tên của phi đội nghĩa là "Những chú ngựa" trong tiếng Latin.

Dassault Mirage 2000 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ IV của Pháp. Được phát triển vào năm 1970, đây là chiếc chiến đấu cơ chính của Không quân Pháp trong suốt thế kỷ XX.

Dassault Mirage 2000 bay trình diễn tại Dubai Airshow 2013.

Màn trình diễn của phi đội nhào lộn Red Arrows tại Dubai Airshow 2013.

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.