Vụ án “nhau thai” đang “nóng” lên tại Trung Quốc và Hàn Quốc
Sau khi giới truyền thông Hàn Quốc liên tiếp đưa tin về vấn đề này, ngày 8/5/2012, người phát ngôn Bộ Y tế Trung Quốc Đặng Hải Hoa mới chính thức lên tiếng. Theo đó, cơ quan hữu trách nước này đã mở cuộc điều tra về thông tin kể trên (Sở Y tế tỉnh Cát Lâm đã lập đoàn điều tra), nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện thấy loại thuốc kể trên. Được biết, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan điều tra theo những thông tin mà giới truyền thông đã đăng tải.
Tờ Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc cho rằng, rất có thể “Tử hà sa” mà dư luận đang đề cập là loại thuốc làm từ nhau thai bất hợp pháp hoặc bị làm từ nhau và thịt của các loài động vật khác.
![]() |
|
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ “Tử hà sa”. |
Theo kết quả điều tra của tờ Nhật báo Thượng Hải, giới buôn bán nhau thai trên mạng Taobao.com đã mua nhau thai từ các bệnh viện phụ sản thông qua bạn bè và người thân làm trong các cơ sở y tế và Bệnh viện Nhi & phụ sản Hồ Châu ở tỉnh Chiết Giang là một trong những bệnh viện đã bán nhau thai trên mạng, bất chấp lệnh cấm của chính phủ.
Theo hãng tin Yonhap và tờ Korea Times của Hàn Quốc, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt 21 nghi can buôn lậu cùng 11.000 viên “Tử hà sa” (còn gọi là “thuốc thịt người” bởi được làm từ nhau thai hoặc thi thể thai nhi).
Được biết, từ tháng 8/2011, hải quan Hàn Quốc đã ngăn chặn được 35 vụ buôn lậu “Tử hà sa” có nguồn gốc từ Trung Quốc, tịch thu 17.451 viên được cất giấu trong hành lý của du khách hoặc chuyển qua đường bưu điện. Được biết, “Tử hà sa” được bán với giá 35 USD/viên ở Hàn Quốc

