Việt Nam tích cực, chủ động, trách nhiệm và đầy tin cậy trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN

Thứ Năm, 02/12/2010, 12:00
Đây là khẳng định của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trong cuộc gặp gỡ báo chí nhân dịp đánh giá lại nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam chiều 1/12.

Theo ông Phạm Quang Vinh, trước khi bước vào năm Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam bắt đầu điều hành ASEAN theo đúng Hiến chương, được triển khai trên khắp các trụ cột, trải dài cả năm, đặc biệt là trong hai đợt họp cấp cao. Trong năm 2010, Việt Nam đã tổ chức 400 cuộc họp khác nhau trong khuôn khổ ASEAN với những kết quả chính là triển khai xây dựng cộng đồng và xây dựng hiến chương; đẩy nhanh việc thực hiện lộ trình liên kết như ATIGA(thương mại hàng hóa) thay cho CETP (khu vực mậu dịch tự do); Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA); Gói cam kết về dịch vụ thứ 8…

Riêng về chính trị - an ninh, với vị thế Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thúc đẩy ASEAN tăng cường đối thoại để xây dựng lòng tin; củng cố và phát huy những diễn đàn hiện có để củng cố hòa bình; thành lập 5 nhóm làm việc về an ninh hàng hải, cứu trợ khẩn cấp, quân y, chống khủng bố - gìn giữ hòa bình và cơ chế MACOSA (Hội nghị các quan chức đứng đầu các cơ quan an ninh ASEAN).

Kể lại những lời nhận xét của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàn Quốc, Hội nghị APEC tại Nhật Bản hay Hội nghị ASEM, ông Phạm Quang Vinh cho biết, dấu ấn Chủ tịch ASEAN trong năm 2010 là rất quan trọng và ở cương vị này, Việt Nam đã có những quyết sách mang tính chiến lược cho ASEAN như: đẩy mạnh Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống; kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN; mở rộng Đông Á với sự tham gia của Nga và Mỹ; củng cố, phát huy các công cụ vì hòa bình, ổn định, hợp tác, xây dựng lòng tin và đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có một loạt sáng kiến quan trọng như việc đề xuất các nước thông qua Tuyên bố về hợp tác tìm kiếm người và thuyền trên biển, Tuyên bố phục hồi và phát triển bền vững, Tuyên bố về ứng phó với biến đổi khí hậu, Tuyên bố về phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em… Những động thái này của Việt Nam không những đã tạo nền và đà đẩy mạnh việc đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống và liên kết ASEAN bằng văn hóa thực thi, mà còn bảo đảm vai trò của ASEAN trong hợp tác khu vực.

Ông Phạm Quang Vinh nhấn mạnh: "Phải nói, năm 2010 là một năm đầy ắp các sự kiện quan trọng và những quyết sách chiến lược, thể hiện rõ vai trò chủ động và nổi bật của ASEAN và mang đậm dấu ấn của Chủ tịch. Bạn bè quốc tế đều đánh giá là Việt Nam đã tích cực, chủ động, trách nhiệm và đầy tin cậy"

Huyền Chi
.
.
.