Trung Quốc thắt chặt an ninh bảo vệ lưỡng hội

Thứ Sáu, 04/03/2011, 11:03
Tin từ tờ Trung Quốc ngày nay số ra ngày 2/3 cho biết, an ninh đã được thắt chặt tại Trung Quốc khi lưỡng hội gồm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) và Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc họp thường niên.

Gần 180.000 cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy, lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông đã được huy động tuần tra trên đường phố thủ đô Bắc Kinh. Trong khi đó, chính quyền thành phố cũng đã cử thêm 560.000 thành viên trong các đội dân quân để tăng cường kiểm tra khu vực dân cư nơi họ sinh sống. Các phương tiện giao thông cũng đã nhận thông báo về những tuyến phố cấm đi và ngày giờ có thể lưu thông. Vùng cấm bay cũng được thiết lập ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo "Nhân dân nhật báo", từ hơn một tháng qua, đa số cán bộ và quần chúng nhân dân Trung Quốc thông qua báo chí, mạng Internet đã bày tỏ nhiều nguyện vọng tha thiết. Chuyên  mục "Lưỡng hội" trên "Mạng nhân dân" đã nhận được hơn 100.000 ý kiến, trong đó nêu bật những điều mà người dân mong chờ trong 5 năm tới. Đó là cải thiện đời sống dân sinh như giá nhà, giá hàng hóa, mức lương, bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục, phân phối thu nhập…

Đường dây "Điều tra nóng" cho thấy, quần chúng nhân dân quan tâm nhiều nhất đến những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống thiết thực của bản thân

Châu Anh
.
.
.