Trung Quốc phá 2 đường dây buôn người, giải cứu 12 phụ nữ Việt

Thứ Ba, 26/05/2015, 11:03
Nhân dân Nhật báo ngày 25/5 cho biết, nhà chức trách Trung Quốc tiết lộ, cảnh sát đường sắt nước này đã bắt giữ 18 nghi can thuộc hai đường dây buôn bán phụ nữ quốc tế.

Cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một nghi can họ Li đưa một phụ nữ Việt Nam trên tàu từ Côn Minh ở Vân Nam tới thành phố Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông. Vụ việc này xảy ra vào tháng 12/2014.

Hai phụ nữ Việt được giải cứu trong một đường dây buôn người ở An Huy tháng 12/2014.

Một đội đặc nhiệm của cảnh sát đường sắt Trung Quốc đã mở cuộc điều tra kéo dài 5 tháng. Nhóm đặc nhiệm này đã bắt giữ thêm 17 nghi can ở hai tỉnh Vân Nam và Hồ Nam, đồng thời giải cứu 11 phụ nữ Việt Nam khác ở tỉnh Hồ Nam.

Các nghi can khai nhận, từ năm 2014 thành viên hai băng nhóm buôn người này đã nhiều lần vượt biên trái phép sang Việt Nam và lừa phụ nữ Việt sang Trung Quốc. Bọn tội phạm thường giả danh là chuyên viên tuyển dụng và môi giới hôn nhân.

Sau khi các nạn nhân đến Trung Quốc, họ lập tức bị đưa tới Hồ Nam và bị đem bán.

Nguyễn Minh (theo CD)
.
.
.