Trung Quốc điều tra Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và giám sát tài sản nhà nước

Thứ Ba, 03/09/2013, 10:30
Tân Hoa xã ngày 1/9 đưa tin Trung Quốc đang điều tra ông Tưởng Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và giám sát tài sản nhà nước (SASAC) thuộc Quốc vụ viện (tức Chính phủ Trung Quốc) do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Đây được xem là một bước đi nữa trong chiến dịch chống tham nhũng ngày càng mở rộng của nước này.

Trong một tuyên bố chính thức, Ủy ban Giám sát kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, ông Tưởng Khiết Mẫn được cho là đã "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", song không cung cấp thông tin chi tiết về những sai phạm của ông này.

Hồi tháng 3/2013, ông Tưởng Khiết Mẫn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ nhiệm SASAC, cơ quan ngang bộ trực thuộc Quốc vụ viện và trực tiếp chịu trách nhiệm đối với hơn 100 tập đoàn và công ty của nhà nước. Trước đó, ông từng giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC)

PV (theo TTXVN)
.
.
.