Trung Quốc: Nổ đường ống dẫn dầu, 44 người chết

Thứ Bảy, 23/11/2013, 16:45
Ngày 22/11, một đường ống dẫn dầu đã phát nổ tại tại thành phố biển Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, khiến 44 người thiệt mạng.

Sức mạnh của vụ nổ đã xé toạc mặt đường, hất tung những chiếc xe ở ven đường, tạo thành một cuộn khói đen lớn. Nhân chứng tại hiện trường cho  biết, một người đi bộ đã bị thương ở chân, trong khi một người khác bị khối bê tông nghiền nát phần đầu.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau khi vụ nổ xảy ra.

Chính quyền thành phố Thanh Đảo cho biết, đường ống trên là của tập đoàn dầu khí quốc doanh Sinopec đã bị rò rỉ và phát nổ ít giờ sau khi được sửa chữa.

Khu vực xảy ra vụ nổ gần bờ biển nên nhiều hàng rào chắn đã được thiết lập nhằm ngăn dầu rò rỉ ra biển.

Thông tin ban đầu cho biết là có khoảng 35 người chết và 166 người bị thương, tuy nhiên sau đó báo cáo cập nhật mới nhất ngày 23/11 của chính quyền thành phố Thanh Đảo cho biết con số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên con số 44 người.

Những chiếc xe bị vụ nổ hất tung lên tại thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông.

Chủ tịch tập đoàn Sinopec Fu Chengyu tuyên bố trên truyền hình, tập đoàn gửi lời chia buồn sâu sắc với những nạn nhân thiệt mạng, và sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân này, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến cả nước

Bình Nguyễn (theo Channelnewsasia)
.
.
.