Trung Quốc: Nổ bom tại Tân Cương, 125 người thương vong

Thứ Năm, 22/05/2014, 16:31
Ngày 22/5, một cuộc tấn công tại thành phố Urumqi thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 94 người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, vào lúc 7h50 sáng hai chiếc xe không biển số đã lao qua rào chắn tại một khu chợ trên phố gần Công viên nhân dân, sau đó các thiết bị nổ gắn trên xe được kích hoạt.

Nhiều nạn nhân bị thương là những người cao tuổi, những người thường xuyên tới khu chợ này vào mỗi buổi sáng. Một nhân chứng là tiểu thương tại khu chợ cho biết, ông nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ khủng bố cùng đồng phạm.

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết hậu quả cuộc tấn công, chữa trị  những người bị thương đồng thời nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Một nhóm công tác do Bộ trưởng Bộ Công an Quách Thành Côn cũng đang trên đường đến Tân Cương để chỉ đạo điều tra vụ nổ

Bình Nguyễn (theo Tân Hoa Xã)
.
.
.