Trung Quốc: Ngăn chặn thành công nguy cơ vỡ hồ chứa nước Đường Gia Sơn

Thứ Hai, 02/06/2008, 08:46

Người ta không phải sử dụng mìn để khai thông dòng chảy - tạo một con kênh dài 475 mét, rộng 10 mét và chiến dịch ngăn vỡ hồ và đập chắn nước đã hoàn tất hồi 22h ngày 31/5. Đây là kỳ tích của hơn 600 binh sĩ và cảnh sát, những người đã làm việc suốt 6 ngày đêm vừa qua.
>> Trung Quốc: Nguy cơ vỡ hồ chứa nước Đường Gia Sơn

Tuy Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn nguy cơ vỡ hồ Đường Gia Sơn do trận động đất hôm 12/5 tạo ra, nhưng một chiếc trực thăng gồm 14 người vừa bị rơi vì thời tiết xấu (sương mù và gió lớn) khi đang tham gia cứu hộ tại thị trấn Ánh Tú.

Được biết, Ngay sau khi biết tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã ra lệnh bằng mọi cách phải tìm kiếm chiếc trực thăng MI-171 cùng những người đi trên đó.

Được biết, vào hồi 10h09’ ngày 1/6, lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người còn sống sau 19 ngày bị kẹt dưới đống đổ nát ở thành phố Miên Trúc. Hiện họ đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tính đến 12h ngày 1/6 đã có 69.016 người chết, 368.545 người bị thương, 18.830 người mất tích và 15.147.400 người được bố trí, sắp xếp nơi ăn, chốn ở. Tổng số viện trợ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đạt 41,538 tỷ NDT, đã chuyển tới vùng bị thiên tai 11,522 tỷ NDT

Trường Giang
.
.
.