Tổng thống Philippines ra lệnh điều tra toàn diện vụ bắt cóc con tin
>> Philippines: Kẻ bắt giữ con tin là cựu cảnh sát
Sau khi một phụ nữ chết tại bệnh viện San Juan de Dios ở
Từ phản ứng của Trung Quốc
Ngay trong tối 23/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã điện thoại cho người đồng cấp Philippines Alberto Romulo bày tỏ sự đau buồn, kinh hoàng của Bắc Kinh và yêu cầu điều tra kỹ vụ việc. Ông Dương Khiết Trì cho biết, Trung Quốc theo dõi sát sao vụ việc và yêu cầu
Cũng trong tối 23/8, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết, Bắc Kinh đã cử một nhóm tới Manila để giải quyết hậu quả vụ bắt cóc. Ngày 24/8, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã yêu cầu chính phủ
Được biết, một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đã nỗ lực tham gia vào việc thuyết phục kẻ bắt giữ con tin trả tự do cho những du khách còn lại. Theo Tân Hoa xã, vụ bắt cóc 25 con tin (22 người Hongkong, 3 người
Cảnh sát tiến hành giải cứu con tin. |
Ngày 24/8, chính quyền Hongkong đã quyết định treo cờ rủ để tang 9 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ bắt cóc hôm 23/8 tại tất cả các công sở, trường học, bệnh viện, cơ quan. Trưởng đặc khu hành chính Hongkong Tăng Âm Quyền (Donald Tsang) đã nhiều lần liên lạc với Tổng thống Benigno Aquino III ngay sau khi nhận được kết quả vụ giải cứu con tin tối 23/8, nhưng bất thành.
Ông Tăng Âm Quyền vừa yêu cầu
Ông Tăng Âm Quyền tuyên bố, cách mà cảnh sát giải quyết vụ việc, đặc biệt là kết quả của nó thật đáng thất vọng. Thân nhân của những người thiệt mạng cũng như báo chí Hongkong đều có phản ứng dữ dội trước vụ việc này.
Đến phản ứng của
Tổng thống Benigno Aquino III đã gửi lời xin lỗi tới Trưởng đặc khu hành chính Hongkong Tăng Âm Quyền về vụ việc đáng tiếc kể trên. Ông Benigno Aquino III cũng lên tiếng bênh vực cách xử lý của cảnh sát, cho dù không hài lòng khi có người chết. Tổng thống Benigno Aquino III thừa nhận, vụ việc kể trên đã bộc lộ rõ những điểm yếu của lực lượng an ninh và cảnh sát
Tuy nhiên, Tổng thống Benigno Aquino III cũng cho rằng, có nhiều điều rút ra từ thảm kịch này và việc giới truyền thông vào cuộc quá sớm đã khiến hung thủ có điều kiện "làm càn". Vì vụ bắt cóc và giải cứu con tin được truyền hình trực tiếp nên đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ Trung Quốc, Hongkong và nhiều người dân trên khắp thế giới.
Theo hãng tin AFP, ngày 24/8, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát thủ đô Manila Leocadio Santiago thừa nhận, cảnh sát đã mắc phải một số sai lầm khiến nhiều người bị thiệt mạng. Phát biểu trên truyền hình địa phương, cảnh sát trưởng Leocadio
Một trong những sai lầm lớn được nêu ra, đó là sau khi cảnh sát đặc nhiệm bắn thủng lốp xe và dùng búa tạ đập vỡ cửa kính để giải thoát con tin, nhưng họ lại nhận lệnh phải chờ để đàm phán. Vụ bắt cóc chỉ kết thúc sau hơn 10 giờ đàm phán bất thành buộc cảnh sát phải xịt hơi cay vào trong chiếc ôtô và bắn hạ hung thủ.
Giới truyền thông Philippines cho biết, từ năm 2008, Rolando Mendoza là một trong số 5 cảnh sát bị buộc tội cướp, tống tiền và đe dọa sau khi một chủ khách sạn tại Manila viết đơn tố cáo cảnh sát buộc tội ông sử dụng ma túy để tống tiền. Trước khi bị sa thải, Rolando Mendoza được đánh giá là cảnh sát có năng lực và nhiều lần được tặng thưởng huy chương.
Giới truyền thông đưa tin, trước khi khai hoả, các chuyên gia đàm phán đã trao một bức thư của Văn phòng Thanh tra chính phủ cho Rolando Mendoza, nhưng chi tiết của lá thư này đến nay vẫn không được tiết lộ