Tổng thống Paraguay bị đầu độc hụt

Thứ Hai, 18/02/2008, 10:46
Tổng thống Paraguay Nicanor Duarte vừa may mắn thoát chết trong một vụ đầu độc. Thủ phạm đã bỏ axit vào chai nước khoáng để trong tủ lạnh ở văn phòng làm việc của Tướng Mario Soto. Vì quá khát, ông Nicanor Duarte đã cầm chai nước uống nhưng mới chỉ nhấp vài giọt thì được trưởng nhóm bảo vệ ngăn lại.

Đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được manh mối nào về kẻ âm mưu đầu độc Tổng thống. Bộ trưởng Quốc phòng Nelson Mora thì nói ông có thấy một chai nước khoáng khả nghi trong tủ lạnh của Tướng Mario Soto nhưng chưa kịp báo với bộ phận an ninh thì Tổng thống đã dùng nước.

Một trong những bác sĩ của Tổng thống Nicanor Duarte, Carmelo Gonzalez  cho biết, Tổng thống chỉ bị bỏng nhẹ ở miệng nhưng không đáng lo ngại. Thủ phạm đã dùng loại axit clohydric.

Nếu uống cả cốc nước, Tổng thống Nicanor Duarte sẽ bị bỏng toàn bộ mồm, cổ họng rồi xuống thực quản, dạ dày và có thể bị tử vong

Anh Tuấn
.
.
.