Tổng thống Obama đề cử Thượng nghị sĩ John Kerry làm Ngoại trưởng

Thứ Bảy, 22/12/2012, 21:10
Ngày 21/12/2012, Tổng thống Mỹ Obama đã thông báo đề cử Thượng nghị sĩ John Kerry đảm nhận chức vụ Ngoại trưởng Mỹ thay bà Hillary Clinton.

Ông chủ Nhà Trắng thông báo quyết định của mình trong một cuộc họp báo ngắn tại Washington với sự có mặt của Thượng nghị sĩ John Kerry.  Theo Tổng thống Obama thì ông Kerry là người dày dạn kinh nghiệm, một nhân vật đóng vai trò trung tâm trong tất cả các cuộc tranh luận chính sách lớn tại chính trường Hoa Kỳ trong gần 30 năm qua.

Thượng nghị sĩ  69 tuổi được coi là ứng viên sáng giá cho chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice tuyên bố rút khỏi cuộc đua đến chức vụ đứng đầu ngành Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố đề cử ông Kerry vào chức vụ Ngoại trưởng.

Là một cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam, nhưng ông Kerry lại nổi tiếng với phong trào phản chiến tại Mỹ vào những năm 60 -70 của thế kỷ trước.

Được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ lần đầu năm 1984 với tư cách là Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, ông Kerry đã nắm giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Thượng viện từ năm 2009.

Năm 2004, ông Kerry đã trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ nhưng thất bại trước cựu Tổng thống Bush

Thanh Bình (theo NHK)
.
.
.