Tổng lãnh sự LB Nga tại TP HCM họp báo về Nam Ossetia

Thứ Bảy, 06/09/2008, 12:01
Sáng 5/9, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố lập trường, quan điểm của Nga trong việc giải quyết vấn đề này.

Đến thời điểm này, theo khẳng định từ phía Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, ngoại trừ việc duy trì một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Ossetia, tất cả những đơn vị quân đội Nga đưa vào Nam Ossetia đã được rút về nước.

Tại đây, Nga còn tiếp tục duy trì 500 binh lính tại các trạm gìn giữ hòa bình tạo thành một vành đai an ninh xung quanh Nam Ossetia. Liên quan đến việc tự do tiếp cận trợ giúp nhân đạo, phía Nga khẳng định không có bất kỳ sự cản trở nào đối với hoạt động này.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình của Nga cho phép thông quan bất kỳ chuyến hàng cứu trợ nào từ phía lãnh thổ Gruzia.

Tuy nhiên, hàng hóa viện trợ sẽ được kiểm tra xem có thực chất là hàng cứu trợ hay không.

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM, ngài N.D.Ubushiev đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo

Đức Thắng
.
.
.