‘Tổng hành dinh’ của chính phủ Yemen bị tấn công

Thứ Ba, 06/10/2015, 15:23
Trong một tuyên bố được đưa ra lúc 14h30 chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), chính phủ Yemen khẳng định, Thủ tướng Khaled Bahah không hề hấn gì sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khách sạn Qasr ở phía Tây ngoại ô TP Adenn.

Qasr là nơi mà thành viên trong nội các Yemen thường sử dụng làm căn cứ để hội họp mỗi khi tới thành phố miền Nam này.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Yemen Nayef al-Bakri cho biết, Thủ tướng Khaled Bahah đã được đưa tới nơi an toàn.

Tuy nhiên, 18 binh sĩ phần lớn là người gốc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong đội bảo vệ của khách sạn đã thiệt mạng.

Khách sạn Qasr đã bị trúng 3 quả tên lửa. (Ảnh: EPA).

Hãng BBC cho hay, 3 quả tên lửa đã được phóng nhằm vào khách sạn Qasr vào trưa 6/10 (theo giờ Việt Nam).

Nhân chứng kể rằng, đây là cuộc tấn công do các máy bay chiến đấu của liên quân Arab Saudi thực hiện. Liên quân do Arab Saudi đứng đầu đang hậu thuẫn cho chính phủ Hadi để tấn công các nhóm phiến quân Houthi đang giành quyền kiểm soát ở thủ đô Sanaa.

Khách sạn Qasr là nơi được tận dụng làm tổng hành dinh của Chính phủ Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi, trong khi thành phố Aden được coi là thủ đô tạm thời của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Anh Tuấn (theo BBC)
.
.
.