Tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng hoảng con tin tại nhà máy khí đốt

Chủ Nhật, 24/02/2013, 23:00
Chính phủ Algeria thông báo ngày 24/2 sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin tại nhà máy khí đốt In Amenas, miền đông nước này.

Theo Cơ quan thông tấn nhà nước Algeria thì Tổng thống nước này Abdelaziz Bouteflika quyết định tổ chức sự kiện nhân kỷ niệm 42 năm Algeria quốc hữu hóa nền công nghiệp dầu khí. Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra tại nhà máy khí đốt In Amenas với sự tham gia của các quan chức cao cấp của Chính phủ Algeria và lãnh đạo nhà máy.

Nhà máy khí đốt ở Algeria, nơi diễn ra vụ bắt cóc 41 con tin nước ngoài. Ảnh: AFP

Chính phủ Algeria đã không tiết lộ bất cứ thông tin nào về vụ khủng hỏa con tin tại nhà máy khí đốt In Amenas kể từ cuộc họp báo của Thủ tướng nước này Abdelmalek Sellal hôm 21/1/2013.

Cuộc khủng hoảng con tin tại nhà máy khí đốt In Amenas kết thúc sau khi quân đội Algeria quyết định tấn công nhóm chiến binh đang chiếm giữ nhà máy. Theo thông kê của các phương tiện truyền thông sau khi vụ khủng hoảng con tin kết thúc thì có tới 39 trong tổng số 41 con tin người nước ngoài và 11 con tin người Algeria đã thiệt mạng

Bình Nguyễn (theo NHK)
.
.
.