Tin vắn thế giới ngày 27/10

Thứ Ba, 27/10/2009, 14:23
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos chuyển một bức thông điệp tới Cuba, kêu gọi Chủ tịch Raul Castro đẩy mạnh các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa quốc đảo này với Mỹ nhân dịp ông này tới Cuba.

Ngay sau khi nhận thông điệp, chính phủ Cuba đã có phản ứng tích cực. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Barack Obama đã có vài quyết định làm dịu căng thẳng trong quan hệ với Cuba, song lệnh cấm vận thương mại kéo dài 47 năm qua vẫn chưa được dỡ bỏ.

Hàn Quốc đã quyết định viện trợ 10.000 tấn ngũ cốc cho CHDCND Triều Tiên.  Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ nước này cũng sẽ cung cấp thêm 20 tấn sữa bột và thuốc men cho trẻ em, phụ nữ đang mang thai. Chính phủ Hàn Quốc còn cấp 949 triệu won cho một tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại CHDCND Triều Tiên.

Ngày 26/10, Thủ tướng Mông Cổ Bayar Sanjaa đã xin từ chức vì lý do sức khỏe sau khi ra nước ngoài dài ngày để điều trị bệnh viêm gan C. Quyết định từ chức này chỉ có hiệu lực khi được Quốc hội phê chuẩn. Hiện tại, đảng Cách mạng nhân dân Mông Cổ đang họp bàn gấp để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cũng như đề xuất ứng viên thay thế ông Bayar Sanjaa. 

Dù bị tẩy chay, nhưng phiên tòa xét xử Rodovan Karadzic vẫn được mở ngày 26/10 tại The Hague, Hà Lan. Tại phiên tòa, các thẩm phán sẽ nghe lời khai của một số cựu quan chức Bosnia Berbs dưới thời ông Rodovan Karadzic và lời kể của một vài nhân chứng. Nếu bị tuyên là có tội, ông Rodovan Karadzic có thể sẽ bị phạt án tù chung thân.

Ngày 25/10, đụng độ lại xảy ra giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại khu đền Al-Aqsa, nơi linh thiêng của cả người Hồi giáo và người Do Thái ở Jerusalem. 33 người bị thương trong cuộc đụng độ, trong đó có 24 người Palestine và 9 cảnh sát Israel; 18 người khác bị bắt giữ vì tấn công cảnh sát, trong đó có cựu Bộ trưởng phụ trách vấn đề Jerusalem của chính quyền Palestine Hatem Abdel Qader.

Australia sẽ thành lập một lực lượng phản ứng dân sự (DCC) mới để có thể hỗ trợ các quốc gia trong khu vực đối phó và khắc phục thảm họa. Lực lượng mới này sẽ gồm khoảng 500 chuyên gia dân sự trong các lĩnh vực y tế, cơ khí và xây dựng, có thể được nhanh chóng triển khai đến những khu vực thảm họa ở các nước láng giềng hoặc phối hợp với quân đội và cảnh sát Australia cũng như quân đội nước ngoài, các binh sĩ gìn giữ hòa bình và chuyên gia dân sự Liên hợp quốc trong trường hợp khẩn cấp. Dự kiến, lực lượng phản ứng dân sự của Australia sẽ bắt đầu được triển khai từ năm 2011 với chi phí khoảng 52 triệu AUD trong vòng 5 năm.

Tính đến chiều 26/10, hai vụ đánh bom liều chết ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq đã cướp đi sinh mạng của gần 150 người và trở thành một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Iraq trong vòng 2 năm qua. Cả hai vụ đánh bom đều nhằm mục tiêu là các tòa nhà chính phủ Iraq, khiến người ta đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ an ninh của Iraq sau khi Mỹ rút quân.

Các nước đang phát triển sẽ phải chi nhiều tiền hơn để mua lương thực thực phẩm. Khuyến cáo của Tổ chức Lương thực thế giới còn cho hay, trong vòng 2 năm tới, 200 triệu người có nguy cơ bị đói và con số này có thể sẽ lên mức kỷ lục là 1,02 tỷ người nếu các nước sản xuất nông nghiệp bị mất mùa, thiên tai do biến đổi khí hậu.

Nhà khoa học Hwang Woo-suk của Hàn Quốc có nguy cơ bị ngồi tù sau khi tòa án nước này kết luận ông đã gian lận trong việc tuyên bố nghiên cứu thành công tế bào gốc. Ngoài ra, ông Hwang Woo-suk còn bị cáo buộc tội danh tham nhũng và nhận tiền trợ cấp nghiên cứu một cách trái phép.

1 triệu USD là số tiền mà cảnh sát Australia trao thưởng cho ai cung cấp thông tin về Mark Adrian Perry, người tự xưng là "ma cà rồng". Anh này bị nghi có liên quan đến cái chết của nữ tiếp viên Shane Chartres-Abbott năm 2003.

Trong phiên xét xử ngày 25/10, tòa án thành phố Algers (Algeria) đã tuyên phạt 2 năm tù giam đối với 15 đối tượng bị bắt trong vụ biểu tình bạo loạn tại nhiều nơi ở nước này gần một tuần trước làm ít nhất 50 người bị thương. Những đối tượng nói trên, trong đó 1/3 từng có tiền án, bị tòa phán quyết tội cầm đầu tụ tập đám đông, gây mất an ninh trật tự công cộng, phá hoại tài sản của người khác và chống người thi hành công vụ

H.C.
.
.
.