Tin vắn quốc tế ngày 25/11

Thứ Ba, 25/11/2014, 09:26
Nga: Theo hãng thông tấn Tass của Nga ngày 23/11, Tổng thống Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2018.

Campuchia: Ngày 24/11, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã hoãn phiên xét xử cáo buộc phạm tội ác diệt chủng đối với hai cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan đến tháng 1/2015.

Iran ngày 24/11 đã để ngỏ khả năng lùi thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận hạt nhân tổng thể và lâu dài với nhóm P5+1.

Italia: Đêm 23/11, tàu vũ trụ Nga “Soyuz TMA-15M” mang theo nữ phi hành gia đầu tiên của Italia Samantha Cristoforetti đã được phóng lên quỹ đạo và kết nối thành công với Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào sáng 24/11.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/11 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận để ngăn chặn những kẻ xâm phạm hòn đảo Dokdo ở cực Đông nước này.

Thái Lan: Tờ Bưu điện Bangkok ngày 24/11 dẫn lời cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết nếu được phép, bà dự định sẽ tham gia tranh cử quốc hội vào năm 2016.

Bồ Đào Nha: Ngày 23/11, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates đã quay trở lại Tòa án hình sự Lisbon để tham gia vòng thẩm vấn thứ hai trong cuộc điều tra liên quan tới các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế.

Ukraine: Kênh truyền hình PressTV của Iran ngày 24/11 đưa tin, nhiều tên lửa đã đánh trúng một khu vực dân cư ở thành phố Donetsk miền Đông Ukraine, khiến một dân thường bị thương và tàn phá nhiều nhà cửa.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 24/11 xác nhận hai nhân viên an ninh của tổ chức này đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xảy ra ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Pháp: Ngày 24/11, khoảng 3.000 người buộc phải sơ tán khỏi nhà tại trung tâm TP Rennes, Pháp khi các chuyên gia bom mìn tháo ngòi nổ của một quả bom nặng 250kg, chứa khoảng 70kg thuốc nổ, do Anh sản xuất còn sót lại từ Thế chiến II.

Philippines: Ngày 24/11, Tòa án tỉnh Palawan đã kết án 9 ngư dân Trung Quốc vì tội đánh bắt trộm và phá hoại môi trường.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 23/11 đã ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác để giúp ngăn chặn virus Ebola xâm nhập qua biên giới. Các quan chức y tế từ ba quốc gia sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên vào ngày 26/11 trên đảo Jeju của Hàn Quốc để thảo luận việc thực hiện thỏa thuận này

Anh: Ngày 24/11, nhân viên y tế tại Anh tiến hành cuộc đình công lớn thứ 2 trong 1 tháng rưỡi qua do tranh cãi với chính phủ về tiền lương lao động. Tham gia cuộc đình công có hàng trăm nghìn nhân viên của các cơ quan y tế.

Tunisia: Ngày 23/11, cử tri Tunisia đã lần đầu tiên tham gia bầu cử tổng thống kể từ khi nổ ra cuộc chính biến chấm dứt chế độ của cựu Tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali hồi năm 2011.

Israel: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/11 đã cảnh báo rằng Quốc hội Pháp sẽ phạm “sai lầm nghiêm trọng” nếu Paris bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine vào ngày 2/12

Linh Trần
.
.
.