Tin vắn quốc tế ngày 25/2

Thứ Tư, 25/02/2015, 09:33
Bỉ vẫn giữ nguyên mức độ cảnh báo an ninh cho đến hết ngày 9/3. Mới đây, Bỉ cũng đã đưa ra một kế hoạch chống khủng bố và Hồi giáo cực đoan gồm 12 biện pháp, trong đó tăng cường sự hiện diện của binh sỹ trên các đường phố và tăng cường an ninh tại các tòa nhà được đánh giá có nguy cơ cao.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 23/2 kêu gọi các nước xóa bỏ các điều luật cấm nữ giới tham gia vào thị trường lao động. Theo thống kê mới nhất của IMF, hiện có khoảng 90% các nước vẫn có ít nhất một điều luật mang tính phân biệt giới.

Maldives: Cựu Tổng thống Mohammed Nasheed đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 23/2 với cáo buộc dựa trên Luật Chống khủng bố. Dự kiến, ông Nasheed sẽ được đưa ra xét xử với vụ án đầu tiên liên quan đến lệnh bắt giữ Thẩm phán tòa án hình sự Abdulla Mohamed khi còn làm Tổng thống năm 2012.

Hàn Quốc hôm 23/2 đã triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul Kenji Kanaasugi để trao công hàm phản đối việc chính quyền Tokyo cử một quan chức cấp cao đại diện tham dự lễ kỷ niệm thường niên ở miền Tây nước này. Chính quyền Seoul cho rằng, hành động này là “khiêu khích” và “vô cùng tồi tệ”.

Libya: Quốc hội được quốc tế công nhận đã rút khỏi các cuộc hòa đàm do LHQ bảo trợ nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn hiện nay. Trước đó, các vụ tấn công khủng bố ở miền Đông đã làm hơn 40 người thiệt mạng. Báo cáo của Chính phủ Ai Cập còn cho hay, vì lo ngại về an ninh, 15.000 người Ai Cập đã rời bỏ quốc gia Bắc Phi này để về nước.

Bỉ vẫn giữ nguyên mức độ cảnh báo an ninh cho đến hết ngày 9/3. Mới đây, Bỉ cũng đã đưa ra một kế hoạch chống khủng bố và Hồi giáo cực đoan gồm 12 biện pháp, trong đó tăng cường sự hiện diện của binh sỹ trên các đường phố và tăng cường an ninh tại các tòa nhà được đánh giá có nguy cơ cao.

Ai Cập: 169 tổ chức phi chính phủ (NGO) có liên quan đến phong trào anh em Hồi giáo (MB) đã bị giải thể theo phán quyết của tòa án các vấn đề khẩn cấp quốc gia.

Israel: Công ty điện lực nhà nước Israel hôm 23/2 đã bất ngờ cắt điện tại 2 thành phố Naplouse và Djenine ở khu Bờ Tây, vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Quyết định này nhằm gây sức ép buộc chính quyền Palestine thanh toán hóa đơn 492 triệu USD.

Cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ mang tên “Giải pháp then chốt” sẽ diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 13/3 với sự tham gia của 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 8.600 binh sĩ Mỹ. Cuộc tập trận này bao gồm cả tập trận trên bộ, trên biển và trên không.

Bangladesh: Tính đến chiều 24/2, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà đã lên tới 65 người. Tai nạn xảy ra khi chiếc phà chở khách MV Mostofa đâm phải một tàu chở hàng trên sông Padma thuộc huyện Manikganj ở miền Tây Bangladesh.

Ấn Độ: 2 công nhân thiệt mạng và 13 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại đơn vị sản xuất dầu nhờn thuộc Tập đoàn dầu vùng Vịnh ở thành phố Hyderabab thuộc bang Andhra Pradesh.

Chu Nguyễn
.
.
.