Tiếp cuộc khủng hoảng thịt bò Mỹ tại Hàn Quốc: Chính trường sẽ lại bất ổn?

Thứ Tư, 30/07/2008, 14:49
Chính trường Hàn Quốc lại có nguy cơ dậy sóng sau khi chuyến hàng thịt bò Mỹ đầu tiên vừa cập cảng hàng không nước này.

Được biết, khoảng 1,5 tấn thịt bò Mỹ đã tới Hàn Quốc hôm 29/7 và cơ quan chức năng sẽ phải mất khoảng 2 tuần để kiểm tra lô hàng này trước khi nó được tiêu thụ trên thị trường.

Thịt bò Mỹ chính thức được bán tại Hàn Quốc từ sáng 1/8, nhưng không được quảng cáo và với số lượng khá hạn chế. Cho đến nay, nhiều người dân Hàn Quốc vẫn cho rằng, việc nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng, bất chấp việc nhiều quan chức chính phủ tổ chức ăn công khai thịt bò Mỹ đã được chế biến cách đây không lâu.

Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là trước sức ép của các cuộc biểu tình và phản ứng của người dân, nhiều cửa hàng, thậm chí cả McDonald ở Hàn Quốc cũng chỉ bán món ăn từ thịt bò Australia hoặc quốc gia khác.

Giới kinh tế quan ngại, những tranh chấp về nhập khẩu và tiêu thụ thịt bò Mỹ tại xứ sở Kim chi có thể cản trở FTA giữa Mỹ với Hàn Quốc - hiệp định có thể thúc đẩy thương mại song phương tăng thêm 20 tỷ USD/năm

Q.T.
.
.
.