Thủ tướng Anh tự cắt giảm lương

Thứ Ba, 22/06/2010, 10:18
Thông tin này vừa được đăng tải trên tờ Daily Telegraph số ra ngày 21/6. Theo đó, có tới 1.023 quan chức Liên minh châu Âu (EU) có thu nhập hàng năm cao hơn mức 142.500 bảng Anh của Thủ tướng Anh David Cameron.

Thậm chí, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy, người phụ trách đối ngoại EU Baroness Ashton, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cùng khoảng 25 quan chức khác còn được trả lương cao hơn ông David Cameron từ 57.000 bảng tới 103.000 bảng. 995 nhân viên làm việc cho các cơ quan của EU trong đó có 90 người Anh cũng nhận được mức thù lao từ 146.267 bảng tới 179.703 bảng.

Từ khi nhậm chức Thủ tướng hồi cuối tháng trước, ông David Cameron đã tự cắt giảm lương của mình từ 150.000 bảng xuống còn 142.500 bảng. Các thành viên nội các chính phủ cũng bị giảm 5% lương. Đồng thời, chính phủ Anh còn thực thi chính sách cắt giảm khoảng 85 tỷ bảng trong chi tiêu quốc gia...

Phạm Hương
.
.
.