Thi hài Tổng thống Hugo Chavez được ướp và lưu giữ

Thứ Bảy, 09/03/2013, 12:05
Cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez sẽ trở thành nhà lãnh đạo thứ 4 trên thế giới (sau anh hùng Xô Viết Vladimir Lenin, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh) được ướp xác và lưu giữ vĩnh viễn. Thông báo này được ông Nicolas Maduro, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela ngày 8/3 đưa ra sau một cuộc họp kín của chính phủ Venezuela.

Ông Nicolas Maduro cho biết, thi hài ông Chavez sẽ được đặt trong một lăng mộ thuộc khuôn viên một bảo tàng quân sự, gần với dinh thự Tổng thống, nơi nhà lãnh đạo này đã sống và làm việc suốt 14 năm qua. Ông Nicolas Maduro cho biết, lăng mộ của cố Tổng thống Hugo Chavez sẽ được mở cửa hàng ngày để đón người dân trên khắp đất nước và bạn bè quốc tế đến viếng “vị anh hùng cách mạng vĩ đại” của Venezuela.

Ngày 8/3, lễ truy điệu chính thức dành cho ông Hugo Chavez đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 30 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống Bolivia  Evo Morales, Tổng thống Uruguay Jose Mujica, Tổng thống Argentina, Tổng thống Chile …

Chủ tịch Cuba Raul Castro đến chào lần cuối nhà lãnh đạo Venezuela, người bạn thân thiết của ông.

Từ tối mùng 6/3 đến 8/3, khi thi thể ông Hugo Chavez được quàn trong một cỗ áo quan mở ở Caracas, hơn hai triệu lượt người dân Venezuela đã tới để tiễn biệt và nhìn mặt nhà lãnh đạo này lần cuối. Trong chiếc quan tài được phủ bằng lá cờ 3 màu của Venezuela, ông Hugo Chavez mặc quân phục màu xanh ô-liu, đeo cà vạt đen và mũ bê-rê đỏ - hình ảnh biểu tượng về ông trong 14 năm làm Tổng thống

Khánh Chi
.
.
.