Thêm 86 tỷ Euro cứu trợ cho Hy Lạp

Thứ Bảy, 15/08/2015, 16:57
Lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 14/8 đã đồng ý hỗ trợ cho Hy Lạp thêm gói cứu trợ thứ 3 với tổng trị giá là 86 tỷ Euro.

Đợt giải ngân đầu tiên sẽ được thực hiện ngay trong tuần tới với số tiền là 23 tỷ Euro, đủ để cho Hy Lạp trang trải món nợ đáo hạn với Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 20/8.

Cuộc họp căng thẳng tại Brussel đã kết thúc với việc đồng ý về gói cứu trợ thứ 3 dành cho Hy Lạp. (ảnh: Consillium).

Sau đó, số tiền còn lại sẽ được cung cấp trong thời gian kéo dài 3 năm. Đổi lại, Hy Lạp phải thực hiện các cải cách kinh tế như cam kết, mặc dù những cam kết cải cách này được cho là còn lâu mới đạt được như kỳ vọng.

Được biết, trước khi quyết định này được đưa ra, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật về gói cứu trợ tài chính quốc tế. Tuy nhiên lần bỏ phiếu này, số phiếu ủng hộ nhiều lại thuộc về các nghị sĩ đảng đối lập.

Điều đó cho thấy có những rạn nứt không nhỏ trong đảng cầm quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras trong vấn đề cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế để đổi lấy gói cứu trợ của các chủ nợ.

S.Thương (Theo EUobserver)
.
.
.