Thái Lan: Thủ tướng sẽ từ chức nếu bị bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thứ Hai, 23/06/2008, 10:02

Ngày 22/6, Thủ tướng Samak Sudaravej tuyên bố sẽ từ chức nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob cho biết, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Samak Sudaravej sẽ diễn ra ngày 24/6. Đây được coi là giải pháp nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị đang có nguy cơ leo thang.

Tương lai chính trị của Thủ tướng Samak Sudaravej sẽ được định đoạt trong ngày 26/6 bởi hôm đó là ngày công bố kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Giới bình luận cho rằng, Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob buộc phải đưa ra quyết định kể trên sau khi Thủ tướng Samak Sudaravej tuyên bố không từ chức, bất chấp việc 25.000 người biểu tình bao vây tòa nhà Chính phủ.

Những người biểu tình do Liên minh nhân dân vì dân chủ lãnh đạo cho rằng, chính phủ của Thủ tướng Samak Sudaravej chỉ là bộ máy được cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ủy nhiệm

A.P.
.
.
.