Thái Lan: Đánh bom trước trụ sở đảng PPP

Thứ Tư, 19/12/2007, 14:00
Theo điều tra của cảnh sát, vụ đánh bom chủ yếu nhằm đe dọa các thành viên PPP bởi không có thương vong xảy ra. PPP là đảng ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin.

Ngay sau khi một văn phòng của đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) ở quận Lat Phrao, thủ đô Bangkok bị đánh bom (tối 17/12), ngày 18/12, Thủ tướng Surayud Chulanont đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát nhanh chóng truy bắt hung thủ, đồng thời tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/12 tới

PV
.
.
.