‘Sản phẩm’ mới của Quân đội Nga chào mừng Ngày Chiến thắng

Thứ Sáu, 24/04/2015, 22:50
Để chuẩn bị cho buổi Lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vĩ đại chống phát xít Đức, sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ, Quân đội Nga hiện đang ngày đêm tập luyện.

Bên cạnh đó, cũng tại buổi lễ, được xem là một trong những buổi lễ quan trọng nhất kể từ năm 1945, còn sẽ xuất hiện những “sản phẩm” mới nhất của ngành công nghiệp quân sự Nga.

Pháo tự hành Koalitsia-SV (trái) và xe bọc thép BTR-82A.

  Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-D.

Công chúng còn có thể được ngắm nhìn các loại xe bọc thép Kurganets và Bumerang (trong ảnh), xe chiến đấu bọc thép Typhoon (Taifun), các loại xe mới của lực lượng Không quân Vận tải.

Xe tăng T-14 lớp Armata cũng sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Xe bọc thép Rakushka lần đầu tiên sẽ được giới thiệu vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ.

Xe bọc thép Bumerang cũng sẽ tham gia buổi lễ duyệt binh.

Pháo tự hành Koalitsia-SV.

Xe tăng T-14 lớp Armata sẽ vào biên chế của Lục quân Nga.

Lực lượng Không quân Nga cũng đang tích cực tập luyện cho buổi Lễ duyệt binh.

Đội hình MiG-29 và Su-25 xếp thành hình số 70, tượng trưng cho 70 năm ngày chiến thắng phát xít Đức.
Đội hình trực thăng vũ trang gồm Mi-35M, Ka-52 và Mi-28N.

Đội hình trực thăng vận tải gồm trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 và trực thăng vận tải Mi-8.

Biên đội Su-30SM và Su-35.

Khổng Hà (theo Sputnik News)
.
.
.