Phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang làm truyền hình trực tiếp

Thứ Năm, 27/08/2015, 10:14
Ngày 26/8, một người đàn ông đã dùng súng sát hại phóng viên Mỹ  Alison Parker và người quay phim Adam Ward khi họ đang làm truyền hình trực tiếp tại hạt Bedford.

Alison Parker và Adam Ward đều làm việc cho kênh truyền hình WDBJ7, họ bị sát hại khi đang làm một chương trình truyền hình trực tiếp tại công viên nước.

Nghi phạm Vester Flanagan.

Nghi phạm được xác định sau đó là Vester Flanagan, 41 tuổi vốn là một cựu nhân viên của WDBJ7 bị sa thải vào năm 2013.   Flanagan đã tự sát sau khi bị cảnh sát truy đuổi.

Hai nạn nhân Alison Parker và Adam Ward.

Hai giờ trước khi gây ra vụ xả súng, Vester Flanagan đã gửi một bản fax dài cho đài truyền hình ABC New cho biết, y bị phân biệt đối xử chỉ vì là một người đồng tính da màu.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.