Pháp và Arab Saudi hội đàm về hợp tác quốc phòng

Thứ Ba, 08/10/2013, 20:05
Ngày 7/10, hãng thống tấn nhà nước Arab Saudi - SPA cho biết Bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã hội đàm các quan chức nước này về vấn đề hợp tác quốc phòng song phương. Dẫn đầu phái đoàn của Arab Saudi là Hoàng tử Salman bin Abdul Aziz.

Theo Bộ trưởng Le Drian, phía Saudi đã cam kết về một hợp đồng có hiệu lực từ ngày 7/10 với  giá trị 1,49 tỷ USD nhằm đại tu bốn tàu khu trục nhỏ và hai tàu tiếp nhiên liệu đã hoạt động từ năm 1980.

Ba tập đoàn quốc phòng lớn của Pháp là Thales và MBDA, DCNS sẽ tham gia hợp đồng này.

Hệ thống tên lửa đất đối không Crotale.

Ngoài ra, hai nước cũng đang thảo luận việc Pháp cung cấp cho Saudi hệ thống tên lửa đất đối không Crotale thế hệ mới với giá trị hợp đồng có thể lên đến 2,72 tỉ USD.

Bình Nguyễn (theo DefenceNew)
.
.
.