Ông Hugo Chavez đã chịu một loạt cơn đau tim trước khi chết

Thứ Sáu, 08/03/2013, 14:22
Hãng AP ngày 7/3 dẫn lời Tướng Jose Ornella, người đứng đầu lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Venezuela cho hay, ông Hugo Chavez đã bị một loạt cơn đau tim hành hạ trước khi chết.

Tướng Jose Ornella kể: “Mấy ngày trước ông không nói được. Nhưng tôi thấy ông đã cố gắng thể hiện ý của mình với mọi người bằng cách mấp máy môi nhưng không thành tiếng. Ông ấy yêu đất nước Venezuela và đã hy sinh cả đời mình vì dân tộc”.

Là người thường xuyên ở bên cạnh Tổng thống Venezuela trong hai năm gần đây, đặc biệt là những ngày cuối cùng trước khi ông ra đi, Tướng Jose Ornella cho biết, ông Hugo Chavez bị ung thư vùng xương chậu. Khi ông tiến hành cắt bỏ khối u ác tính hồi tháng 6/2011, căn bệnh này đã ở giai đoạn đáng báo động. Từ cuối năm ngoái, sau khi tiến hành ca phẫu thuật thứ 4 tại Cuba, sức khỏe của Tổng thống Venezuela ngày càng kém...

Khi được hỏi về khả năng có phải ông Hugo Chavez bị di căn ung thư vào phổi, Tướng Jose Ornella đã từ chối trả lời. Nhưng theo một nguồn tin khác từ chính phủ Venezuela thì vào cuối tháng 12 năm ngoái, khi phổi của ông Hugo Chavez có dấu hiệu bị di căn, các bác sĩ đã phải cấy một ống thở vào khí quản. Tướng Jose Ornella còn cho biết, Tổng thống Hugo Chavez đã được các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới điều trị

Chi Anh
.
.
.