Ông Al Gore sẽ ra tranh cử Tổng thống?

Thứ Hai, 15/10/2007, 11:36
Hiện có nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân sẵn sàng đứng ra quyên góp tiền để ông Al Gore tranh cử Tổng thống Mỹ sau khi cựu Phó Tổng thống nhận giải Nobel Hoà bình 2007.

Ngay sau khi được nhận giải Nobel Hòa bình 2007 cùng với Tiểu ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), tên tuổi của cựu Phó Tổng thống Al Gore đã tràn ngập trên các báo với những lời dẫn đầy ấn tượng.

Theo đó cựu Phó Tổng thống Al Gore sẽ ra tranh cử chiếc ghế Tổng thống 2008 bởi uy tín của ông hiện đang lên cao nhờ vào giải Nobel Hòa bình 2007.

Mặc dù ông Al Gore từng tuyên bố không ra tranh cử Tổng thống, nhưng giới chuyên môn đã đưa ra 3 ưu thế có thể giúp cựu Phó Tổng thống ngồi vào chiếc ghế Tổng thống 2008.

Thứ nhất, quan điểm về biến đổi khí hậu của ông Al Gore đã thắng thế trước chính sách tiêu cực của Tổng thống Bush trong vấn đề này. Nếu trở thành chủ nhân Nhà Trắng, ông Al Gore sẽ thay đổi hình ảnh và vị trí của nước Mỹ trên trường quốc tế về vấn đề cả thế giới đang quan tâm.

Do đó cần phải hành động ngay bây giờ trước khi biến đổi khí hậu vượt khả  năng kiểm soát của con người.

Thứ hai, hiện có nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân sẵn sàng đứng ra quyên góp tiền để ông Al Gore tranh cử sau khi cựu Phó Tổng thống nhận giải Nobel Hoà bình 2007.

Thứ ba, ông Al Gore hiện mới 59 tuổi nên vẫn còn trẻ trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống 2008, thậm chí vào năm 2012

T.C.
.
.
.