Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác nghiên cứu đường sắt cao tốc

Thứ Ba, 08/10/2013, 21:03
Ngày 7/10, Các quan chức của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Đường sắt Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ tại NewDelhi nhằm khảo sát, chuyển giao công nghệ tàu cao tốc của Nhật Bản cho Ấn Độ.

Đối tượng của cuộc khảo sát là tuyến đường 500km giữa trung tâm tài chính Mumbai và thành phố công nghiệp Ahmedabad. Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối giữa hai thành phố này với chi phí khoảng 10 tỷ USD.

Biên bản ghi nhớ này là một bước tiến tiếp theo sau một thỏa thuận đạt được giữa 2 nước tại hội nghị thượng đỉnh Nhật - Ấn vào tháng 5/2013.

Một đoàn tàu Shinkansen.

Công tác khảo sát sẽ tiến hành việc xem xét tính khả thi của việc xây dựng các tuyến đường sắt mà loại tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản có thể sử dụng trên tuyến đường nói trên, đồng thời cũng đánh giá khả năng  tìm kiếm nguồn vốn cho dự án.

Chính phủ Ấn Độ sẽ ra quyết định dựa trên kết quả của cuộc khảo sát.

Ngoài Nhật Bản, Pháp và một số nước khác cũng bày tỏ mong muốn bán công nghệ đường sắt cao tốc cho Ấn Độ, tuy nhiên Nhật là nước đầu tiên tiến hành khảo sát dạng này với Ấn Độ

Bình Nguyễn (theo NHK)
.
.
.