Nhật Bản: Núi lửa phun trào hình thành một đảo mới

Thứ Năm, 21/11/2013, 17:50
Ngày 21/11, các quan chức Nhật Bản cho biết, một vụ phun trào núi lửa tại Thái Bình Dương đã hình thành một hòn đảo mới trong lãnh hải nước này.

Hải quân Nhật Bản đã phát hiện ra khói bốc lên từ biển tại địa điểm cách Tokyo 1.000 km về phía Nam, lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này sau đó đã xác nhận về một hòn đảo mới được hình thành gần quần đảo Ogasawara.

Cơ quan hàng hải của Nhật Bản đã ban hành một cảnh báo về tro bụi núi lửa có thể rơi xuống các khu vực lân cận. Theo cơ quan này hòn đảo mới có thể không tồn tại lâu do việc xói mòn nhưng nếu nham thạch đủ dày thì địa điểm này sẽ được ghi lại trên bản đồ của Nhật Bản.

Trong lịch sử, Nhật Bản cũng từng chứng kiến những hòn đảo tương tự được hình thành sau khi núi lửa phun trào vào những năm 1970 và 1980 của thế kỷ trước.

Tháng 9/2013, ở Pakistan một đảo mới cũng được hình thành từ bùn và đá ở gần cảng Gwadar sau trận động đất lớn ở phía tay nam nước này

Bình Nguyễn (theo Đài Tiếng nói nước Nga)
.
.
.