Nhật - Trung khẩu chiến về đảo Okinawa

Thứ Sáu, 10/05/2013, 10:30
Theo hãng AFP, ngày 9/5, Nhật Bản đã chính thức trao công hàm phản đối Trung Quốc về việc một tờ báo của nước này đăng bài viết thách thức chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Okinawa. Trước đó một ngày, tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc đã đăng bài xã luận kêu gọi “xem xét lại” chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Okinawa, nơi có một căn cứ quân sự lớn của Mỹ.

Tác giả bài viết nói trên là Trương Hải Bằng và Lý Quốc Cường, hiện công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc. Hai người này cho rằng, Trung Quốc có thể có chủ quyền đối với quần đảo Ryukyu, bao gồm Okinawa, bị Nhật Bản lấy và không trả lại cho nước này sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.

Bài báo cũng nhắc lại lập luận của chính phủ Trung Quốc cho rằng, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản cũng thuộc chủ quyền của nước này. Sau khi bài viết trên được đăng tải, chính quyền Trung Quốc từ chối xác nhận Okinawa thuộc về Nhật Bản

Chu Nguyễn
.
.
.