Nghi phạm lạm dụng trẻ em từng bị theo dõi ở Canada

Chủ Nhật, 21/10/2007, 17:09

Người đàn ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em châu Á Christopher Paul Neil từng bị cảnh sát tại quê hương anh ta ở Canada để ý từ năm 2004.

"Anh ta bị xếp vào danh sách những người được chú ý kể từ năm 2004", phát ngôn viên cảnh sát Canada Annie Linteau cho biết. "Chúng tôi đã lưu ý nhưng không thể xác nhận hay phủ định chuyện đang điều tra anh ta hay không".

Cảnh sát liên bang của Canada đã nhận được khiếu nại từ một số người dân ở khu vực Vancouver, trong đó nói rằng họ bị Neil quấy rối tình dục. Nếu Neil bị cáo buộc tội danh quấy rối tình dục tại Canada, chính phủ nước này sẽ yêu cầu dẫn độ anh ta.

Cuộc truy lùng Neil trên quy mô toàn cầu bắt đầu cách đây hơn một tuần, khi Interpol đề nghị người dân các quốc gia khắp thế giới lần ra người đàn ông trong hơn 200 bức ảnh chụp ảnh anh ta lạm dụng các bé trai.

Cảnh sát Thái Lan phát hiện ra nơi Neil ẩn náu - một căn nhà thuê tại tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 250 km và kêu gọi các nạn nhân của anh ta ra trình diện

Theo Mai Trang (VnExpress/AFP)
.
.
.