Ngân hàng Thụy Sĩ từ chối cung cấp thêm dữ liệu cho Mỹ

Thứ Hai, 09/03/2009, 10:52
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS đã từ chối yêu cầu của Mỹ đòi cung cấp dữ liệu của 52.000 khách hàng người Mỹ, những người bị coi là đang cất giữ 14,8 tỷ USD tiền trốn thuế. Mỹ đòi kiện UBS nếu không thực hiện yêu cầu này.

Theo luật của Thụy Sĩ, thông tin của khách hàng phải được bảo mật, trừ khi vi phạm luật chống tội phạm. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Eveline Widmer-Schlumpf cho biết, một nhóm chuyên gia do chính phủ chỉ định xem xét yếu tố bảo mật của các ngân hàng Thụy Sĩ vẫn chưa quyết định công bố dữ liệu bất chấp sức ép quốc tế đang gia tăng.

Bà Widmer-Schlumpf khẳng định, nếu thực hiện theo yêu cầu của Mỹ, UBS sẽ đi ngược lại luật pháp Thụy Sĩ và các thỏa thuận đã ký với Mỹ. Thụy Sĩ đang bị phản đối sau khi yêu cầu UBS tiết lộ danh tính của 300 khách hàng Mỹ vi phạm luật tại Mỹ

T.C.
.
.
.