Nga trao cho LHQ dữ liệu quan trắc trong vụ máy bay MH17 bị rơi

Thứ Năm, 31/07/2014, 21:46
Ngày 31/7, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đã cung cấp cho Liên Hợp Quốc (LHQ) và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) các dữ liệu quan trắc khách quan trong khu vực xảy ra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine.

Đồng thời, ông Vitaly Churkin cũng cho biết, các chuyên gia của Nga đã tới Ukraine để tham gia vào cuộc điều tra theo lời mời của Hà Lan, quốc gia đứng đầu cuộc điều tra về vụ máy bay MH17 bị rơi.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng đang có chuyến thăm Hà Lan và có cuộc gặp thảo luận với Thủ tướng Mark Rutte về các biện pháp bảo vệ an ninh hiện trường vụ máy bay MH17.

Hiện việc điều tra và kiểm tra hiện trường vụ máy bay rơi vẫn đang gặp khó khăn vì giao tranh dữ dội giữa lực lượng chống đối và quân đội chính phủ Ukraine

Châu Anh (theo BBC, Brisbane Times)
.
.
.