Nga thử nghiệm tên lửa liên lục địa

Thứ Tư, 05/03/2014, 22:31
Ria Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 4/3 nước này đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa liên lục địa Topol ER-12M, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây xuất phát từ việc Nga điều động quân đội tới Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.

Tên lửa Topol ER-12M được phóng vào hồi 22h10 (giờ địa phương) từ căn cứ Kasputin Yar ở gần sông Volga, cách biên giới với Ukraine khoảng 450km và đã bắn trúng mục tiêu được đặt ở Kazakhstan. Theo lời của Đại tá Igor Yegorov, chính quyền Moskva đã đặt rất nhiều vào “bài thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa” này.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Topol RS-12M (NATO gọi là SS-25 Sickle) là một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn có tầm bắn tối đa lên tới 10.000km và có thể mang một đầu đạn hạt nhân lên tới 550 kiloton.

Hồi tháng trước, Ria Novosti đã đăng tin các lực lượng vũ trang Nga có kế hoạch thực hiện khoảng 300 bài thử tên lửa từ căn cứ Kasputin Yar trong năm 2014

Khổng Hà
.
.
.