Nga sẽ chế tạo ô tô chiến đấu cho tương lai

Thứ Bảy, 17/11/2012, 01:37
Ngày 15/11, hãng tin Ria Novosti dẫn lời Lãnh đạo bộ phận tăng thiết giáp tự động Tướng Alexander Shevchenko cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ chế tạo những chiếc ô tô chiến đấu của tương lai vào năm 2015.

Ông Shevchenko nói: "Những chiếc xe đa năng sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội từ năm 2015".

Ông cho biết thêm rằng, những phiên bản đầu tiên của loại xe này phải được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng vào cuối năm 2013 và mọi thiết bị của xe sẽ được sản xuất trong nước.

BMD-4M - một trong những xe tăng chiến đấu sẽ được bàn giao cho quân đội Nga.

Vẫn theo ông Shevchenko, những chiếc xe đa năng này phải đáp ứng được 3 điều kiện là trọng tải, khả năng vận chuyển và phòng hộ.

Trong cuộc hội thảo "Ô tô quân đội đa năng ở thế kỷ XXI", ông Shevchenko đã phát biểu: "Sau khi rời khỏi dây chuyền sản xuất, những chiếc xe này phải được "mặc" trên mình tấm áo giáp chống được vũ khí đạn đạo (đạn và mảnh đạn) và mìn"

Hà Khổng (Theo Ria Novosti)
.
.
.